Khỏe hơn, bền hơn nhưng Việt Nam lại thua Thái Lan ở... cái đầu

Đoàn Dự |

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, U21 Thái Lan đã thi đấu kinh nghiệm, chững chạc hơn hẳn U21 Việt Nam ở trận đấu vừa rồi.

Trước U21 Việt Nam, sau thời gian đầu trận chơi khá sòng phẳng, U21 Thái Lan đã thu về phòng ngự, nhường thế trận cho chủ nhà. Được U21 Thái Lan "nhường sân", U21 Việt Nam thoải mái dàn xếp tấn công.

Thế nhưng, dù làm rất tốt ở các pha đưa bóng lên triển khai tấn công thì U21 Việt Nam lại tệ ở những đường chuyền cuối cùng. Rất nhiều lần, các đường chuyền cuối cùng của đội chủ nhà đi không chuẩn xác, hoặc nếu có tạo được cơ hội ngon ăn cho tiền đạo thì lại dính lỗi việt vị.

"U21 Việt Nam trận này chơi tấn công tốt, nhưng đội bạn lại phòng ngự quá tốt. Tôi thấy U21 Thái Lan thi đấu chững chạc, khôn ngoan hơn và đó là mấu chốt để họ chiến thắng. Nếu so về sức bền họ không bằng, họ cũng kém về sức mạnh trong các pha tranh chấp nhưng họ rất khéo léo và khôn ngoan" - HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

U21 Quốc tế: U21 Việt Nam 0-1 U21 Thái Lan

Theo ông Vinh, trận này U21 Thái Lan chủ động lùi về sớm để phòng ngự. Tuy nhiên, nếu chơi tấn công như thời gian đầu trận, đội khách cũng sẽ làm U21 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Về mặt lối chơi của U21 Việt Nam, cựu HLV SLNA cho rằng không sai nhưng lại yếu kém ở những tình huống cuối cùng. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Trịnh Duy Quang cũng đồng tình với quan điểm đó, khi tỏ ra thất vọng về khả năng tạo ra cơ hội và tận dụng cơ hội của học trò.

Trước mắt, U21 Việt Nam còn 3 trận để mong đoạt vé vào trận Chung kết là gặp U21 Myanmar, U19 Việt Nam và U21 Yokohama. Trong 3 địch thủ này, U21 Yokohama - nhà ĐKVĐ của giải được đánh giá cao hơn thầy trò HLV Trịnh Duy Quang. Vì thế, HLV Nguyễn Thành Vinh đưa ra lời khuyên cho đội chủ nhà.

"Tôi nghĩ trước U21 Yokohama thì U21 Việt Nam nên chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, các pha phản công phải thật nhanh vì nếu chậm thì một đội bóng mạnh tới từ Nhật Bản thừa sức lui về đông để phòng ngự".

Khỏe hơn, bền hơn nhưng Việt Nam lại thua Thái Lan ở... cái đầu - Ảnh 2.

Trước đối thủ mạnh U21 Yokohama sắp tới, U21 Việt Nam nên đá phòng ngự phản công?

Trước trận đấu của U21 Việt Nam, U19 Việt Nam đã có kết quả hòa 1-1 trước U21 Myanmar. Theo HLV Trần Minh Chiến chia sẻ, các học trò của ông trong độ tuổi từ 16 -18, trong khi U21 Myanmar chỉ có 5 cầu thủ thuộc lứa U18 còn lại từ 19 - 21.

"Với bóng đá trẻ, đội lớn hơn dù chỉ 1 - 2 tuổi cũng nắm lợi thế rất nhiều. Họ hơn ở thể hình, thể lực, kinh nghiệm và tư duy chơi bóng. Chính vì thế việc chúng ta hòa được họ là rất đáng khen" - HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Trần Minh Chiến cho rằng thời tiết nắng ở Cần Thơ có thể ảnh hưởng tới các học trò của ông từ miền Bắc vào, đặc biệt là các cầu thủ PVF (Hưng Yên) mới tập trung cùng đội có 3 ngày.

Tuy nhiên, về vấn đề này thì HLV Nguyễn Thành Vinh lại không đồng ý. Ông cho rằng ở Việt Nam chỉ có một số nơi thật sự có vấn đề về thời tiết ảnh hưởng nhiều tới các đội nơi khác là Đồng Tháp, Long An (khi có nắng nóng cực độ) và HAGL (độ cao). Cựu HLV SLNA cho rằng thời tiết Cần Thơ khi U19 Việt Nam thi đấu cũng là khá thoải mái.

U21 Quốc tế 2017: U19 Việt Nam 1-1 U21 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại