Khu vực nghi mẹ con báo hoa mai xuất hiện: Người dân không nên đi đêm một mình

Bảo Bình |

Qua dấu vết để lại, các chuyên viên kiểm lâm nhận định đây là 2 cá thể báo hoa mai mẹ và con.

Ngày 9/3, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị thông tin trên báo Thanh niên, hiện, các cán bộ chuyên môn của đơn vị cùng với chính quyền địa phương đang khẩn trương xác minh khu vực 2 cá thể báo hoa mai xuất hiện ở địa bàn rừng trồng giáp ranh giữa xã Hải Thọ và xã Hải Lâm (H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Khu vực này cách QL1A khoảng 10 km, cách rừng tự nhiên khoảng 20 km.

Khu vực nghi mẹ con báo hoa mai xuất hiện: Người dân không nên đi đêm một mình - Ảnh 1.

Tuyến đường vào trang trại nuôi dê. Ảnh: Báo Giao thông

Việc khoanh vùng nhằm lập phương án bảo vệ báo hoa mai khỏi sự săn bắt, giết hại của con người.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân địa phương không nên vào khu vực nghi có báo hoa mai một mình vào ban đêm mà nên đi đông người vào ban ngày. Trong trường hợp phát hiện thú lạ thì báo lại cho cơ quan chức năng chứ không săn bắt.

Trước đó, ngày 29/1, ông Nguyễn Văn Ất (SN 1944, trú xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), lên trang trại bất ngờ phát hiện bị "hao hụt" 13 con dê. 

Lần theo dấu chân thú, ông Ất tìm thấy một con dê đã bị moi mắt đang nằm bốc mùi bên mép suối.

Thấy một số con dê bị chết và bị thương bất thường, ông Ất hoảng hốt khi thấy khu vực trạng trại có nhiều dấu chân thú lớn.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ QL1 lên khu vực trang trại ông Nguyễn Ất chưa đầy 10km.

Khu vực nghi mẹ con báo hoa mai xuất hiện: Người dân không nên đi đêm một mình - Ảnh 2.

Dấu chân thú xuất hiện ở khu vực 13 con dê mất tích có đường kính lớn nhất gần 20cm.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chuyên viên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xác định: "Đây là dấu chân báo hoa mai nặng khoảng 50kg và một cá thể báo con nhỏ hơn. Nơi phát hiện dấu chân thuộc khu vực rừng trồng và cách rừng tự nhiên khoảng 15km.

Có thể đây là những cá thể báo từ rừng tự nhiên lạc về khu vực rừng trồng ở đồng bằng. Chúng tôi đang tiếp tục nắm thông tin và tuyên truyền để người dân tránh xa khu vực nguy hiểm để bảo vệ loài động vật này".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại