Khoảnh khắc tên lửa Kh-35 của tổ hợp BAL-E "xé nát" tàu chiến 5.000 tấn

Tuấn Sơn - Lộc Phạm |

Tên lửa mang đầu nổ mạnh bay bám đỉnh sóng và pha cuối đột kích bất ngờ ở độ cao chỉ 4m, xuyên thủng hệ thống phòng thủ và đánh chìm tàu chiến có lượng choán nước tới 5.000 tấn.

Nhờ trang bị cả radar chủ động và thụ động, các tổ hợp BAL-E có thể bí mật sục sạo, phát hiện, nhận dạng và khai hỏa tên lửa Kh-35 tiêu diệt tàu mặt nước ở tầm đến 120 km (hoặc 260km với đạn Kh-35UE) trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường nhiễu nặng (cả nhiễu tiêu cực và tích cực), bất kể ngày hay đêm.

Khoảnh khắc tên lửa Kh-35 của tổ hợp BAL-E "xé nát" tàu chiến 5.000 tấn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại