Khoảnh khắc ngoạn mục: MiG-31 vượt qua giới hạn Amstrong, bay tới độ cao cận vũ trụ

QS |

Theo thông số kỹ thuật thì MiG-31 còn có thể bay cao hơn nữa.

Kênh truyền hình Zvezda của Nga đã phát sóng một cảnh tượng hiếm thấy, trong đó tiêm kích siêu vượt âm MiG-31 (NATO định danh là Foxhound) đã vượt qua giới hạn Amstrong (Amstrong limit - là độ cao mà tại đó áp suất khí quyển đủ thấp để nước sôi ở nhiệt độ bình thường của cơ thể người) - 18.900 - 19.350m - và gần đạt đến độ cao cận vũ trụ (21.500m).

Theo thông số kỹ thuật của mẫu máy bay này thì nó còn có thể bay cao hơn nữa, tới 25.000m.

Các chuyến bay ở những độ cao như trên sẽ tạo ra những rung lắc mạnh tác động vào thân máy bay. Chỉ có những loại máy bay được thiết kế đặc biệt mới có thể chịu được áp lực lớn như vậy.

MiG-31 có thể đạt đến các độ cao trên trong vòng 9-18 phút, nó không chỉ được thiết kế để tăng khả năng sống sót, mà còn có thể hoạt động hiệu quả. MiG-31 có thể hạ các loại khí cầu bay cao và các tàu vũ trụ quỹ đạo tầm thấp.

Mẫu máy bay này được thiết kế vào năm 1975, được đưa vào biên chế Không quân Liên Xô năm 1981 và phục vụ tới tận ngày nay. Nó có thể đạt tốc độ siêu thanh (xấp xỉ Mach 3) và có bán kính chiến đấu 1.450km.

MiG-31 dự kiến sẽ được thay thế bằng một mẫu mới mà Nga dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2025.

Kênh truyền hình Zvezda phát sóng khoảnh khắc ngoạn mục của MiG-31

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại