Khoan sâu hơn 1km, bất ngờ phát hiện hồ nước bí ẩn ở Nam Cực lớn gấp đôi Manhattan

Nguyễn Hằng |

Các nhà khoa học ở Nam Cực tìm thấy hồ nước bí ẩn ở bên dưới lớp băng dày, với diện tích lớn gấp đôi Manhattan, trung tâm tài chính nổi tiếng ở New York, Mỹ.

Hồ nước này nằm ẩn mình bên dưới lớp băng sâu hơn 1km ở Nam Cực, có diện tích gần 160 km2, rộng hơn gấp 2 lần Manhattan tại thành phố New York, Mỹ. Trước đó, hồ nước được phát hiện từ hơn một thập kỷ trước qua hình ảnh vệ tinh nhưng chưa từng có ai khám phá.

Ban đầu các nhà khoa học đã phải mất 2 ngày mới có thể tiếp cận được khu vực chứa hồ nước. Sau 4 ngày khắc phục sự cố, đội khoan bắt đầu thực hiện lỗ khoan chính vào tối ngày 23/12/2018 và chạm đến hồ nước bí ẩn nhanh hơn dự kiến vào hồi 22h30' ngày 26/12/2018 ở độ sâu 1084 mét.

Khoan sâu hơn 1km, bất ngờ phát hiện hồ nước bí ẩn ở Nam Cực lớn gấp đôi Manhattan - Ảnh 1.

Hồ nước mới được tìm thấy có diện tích khoảng gần 160km2. Ảnh: SALSA Antarctica

Sau đó, nhóm nghiên cứu bao gồm 45 nhà khoa học, thợ khoan cùng những nhân viên khác đã tiến hành gửi dụng cụ và một thiết bị điều khiển từ xa xuống lỗ khoan nhằm ghi lại nhiều cảnh quay và đồng thời thực hiện được những phép đo lớn hơn của hồ nước. Nhóm các nhà khoa học dự định sẽ nghiên cứu về độ sâu, nhiệt độ, độ sạch của hồ này trong vài ngày tới.

John Priscu, nhà sinh thái học tại ĐH Montana (Mỹ), đồng thời là người đứng đầu dự án trên, cho biết: "Chúng tôi không biết sẽ tìm thấy thứ gì đó. Điều này khiến chúng tôi rất hào hứng".

Trong khi đó, việc lấy mẫu nước khoan để kiểm tra độ sạch là một công đoạn không thể thiếu. Cụ thể, cho đến nay, hai mẫu nước được thử nghiệm đều cho thấy nước sạch như nước lọc. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu hy vọng máy quay có thể quan sát được những sinh vật sống ở trong vùng nước tối của hồ nước.

Khoan sâu hơn 1km, bất ngờ phát hiện hồ nước bí ẩn ở Nam Cực lớn gấp đôi Manhattan - Ảnh 2.

Hồ nước lớn này được tìm thấy qua những dữ liệu vệ tinh từ cách đây hơn một thập kỷ trước. Ảnh: Wikimedia Commons

Việc phân tích các mẫu thu thập được có thể mất nhiều năm mới hoàn thành, nhưng các chuyên gia hy vọng sẽ thu được nhiều thông tin về sự sống bí ẩn ở "thế giới ngầm" bên dưới lớp băng sâu hàng km.

Đây là một trong 400 hồ nước ẩn sâu dưới băng ở Nam Cực và hiện tại vẫn chưa được khám phá hết. Các nhà khoa học nhận định rằng bất kỳ sự sống nào được tìm thấy ở đó cũng có thể gieo hy vọng phát hiện những mầm sống tương tự ở sâu bên dưới bề mặt sao Hỏa hoặc trên Mặt Trăng phủ đầy băng của sao Mộc, sao Thổ.

Tham khảo ảnh/ nguồn: Dailymail, NYpost

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại