*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong số 18 triệu số thuê bao chưa thực hiện xác nhận trạng thái có khoảng 10 triệu số xác suất cao không còn nhu cầu sử dụng hoặc là SIM kích hoạt sẵn.
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) mới đây đã đưa ra thông báo quy định mới về việc xác thực sinh trắc học căn cứ theo Điều 8, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.
Nhiều người Việt Nam không thể gọi và nhắn tin đi từ hôm nay (15/6).
Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi.
Chỉ còn 3 ngày trước thời hạn 15/6/2026.
Nhiều thuê bao di động đang đứng trước nguy cơ bị khóa SIM, thậm chí mất trắng số điện thoại đang dùng nếu không cập nhật thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt theo quy định mới nhất của cơ quan quản lý.
Có 2 mốc thời gian chủ thuê bao di động cần lưu ý để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số.
Loạt thao tác này rất quan trọng, đặc biệt với những người bị hủy sim.
Người dân nên kiểm tra thông tin trên VNeID để xác thực thông tin khi có thông báo.
Lượng người dân đến cửa hàng của các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, MobiFone đang tăng đột biến ngay khi Thông tư 08/2026 có hiệu lực.
Với những ai sử dụng nhiều SIM nhưng chỉ đăng ký VNeID cho một số điện thoại. Vậy các SIM còn lại có bị khóa hay không và người dùng cần làm gì để tránh mất số sau ngày 15/4?
Thông tư 08/2026 yêu cầu toàn bộ thuê bao di động phải xác thực, đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 15/4. Những trường hợp không chuẩn hóa, không xác thực sinh trắc học có thể bị khóa SIM theo lộ trình, thậm chí thu hồi số.