Khi thầy ngoại “chê” V.League

HOÀI ĐAN |

“V.League là giải đấu kinh khủng” – đó từng là nhận xét của cựu huấn luyện viên (HLV) đội tuyển quốc gia Việt Nam Miura. Bây giờ, đến thầy Park Hang-seo cũng đã có những điều chưa hài lòng về giải đấu này.

Từ Miura

Năm 2014, lúc mới nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, sau khi dự khán các trận đấu tại V.League để tuyển quân, HLV Miura đã có những đánh giá thẳng về giải đấu này trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình Jsports, ông nói: “Nếu nói thẳng thắn, V.League là giải đấu kinh khủng. Cầu thủ trên sân không chịu chạy, điều hành giải đấu cũng qua loa”.

Thậm chí, khi các ĐTQG hay U23 hội quân và trải qua những trận đấu, đã từng có thời điểm, lối chơi của các cầu thủ bị báo giới phê phán là bạo lực thì ông Miura lại lên tiếng “đổ lỗi cho V.League”. 

Ông nói rằng “Nếu các bạn coi đấy là bạo lực thì xin hãy nhìn lại V.League mà xem”. Đó là kết quả của hàng loạt các pha vào bóng thô bạo mà các cầu thủ đã tạo ra tại V.League được HLV người Nhật Bản chứng kiến tại các trận đấu mà ông dự khán.

Một vấn đề khác được ông Miura chỉ ra là công tác y tế của các đội bóng không tốt. Dưới thời Miura, các cầu thủ chấn thương nhiều một phần do các bài tập nặng, nhưng mặt khác ông thầy người Nhật đùn cho V.League. HLV Miura chê công tác y tế của các CLB V.League không tốt, việc chuẩn đoán và chữa trị chấn thương cho cầu thủ kém. 

Nhiều cầu thủ bị chấn thương được phát hiện rất muộn, hoặc bị chấn thương nặng nhưng lại được chuẩn đoán là nhẹ. Vì thế mà nhiều cầu thủ chưa được điều trị dứt điểm đã đưa trở lại sân cỏ khiến cho mức độ lại càng nghiêm trọng.

Khi thầy ngoại “chê” V.League - Ảnh 1.

HLV Miura (trái) trong ngày ra mắt V.League 2018. Ảnh: Thuỳ Minh

Sau khi chia tay bóng đá Việt Nam trên cương vị HLV trưởng ĐTQG, ông Miura đã trở lại vào năm 2018 và làm việc chính ở giải đấu mà ông đã từng thiếu thiện cảm khi nhận lời dẫn dắt TPHCM. Ngay ở trận ra mắt V.League 2018, HLV Miura tiếp tục có những nhận xét thẳng thắn là: “Tôi vẫn cần đưa ra một số góp ý. Đó là điều kiện cơ sở vật chất của sân như phòng thay đồ, mặt sân không hề tốt.

Khán giả có thể tiếp xúc với cầu thủ và các thành viên trong đội bóng ở khoảng cách quá gần. Họ ở ngay gần nơi thành viên các đội bóng đi ra đi vào. Đó là điều BTC sân cải thiện. Tôi cũng nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến sân Thanh Hóa không được đăng cai các trận đấu tại AFC Cup và AFC Champions League”.

Còn nhớ, năm 2014, khi VPF bổ nhiệm chuyên gia người Nhật Bản Tanaka Koji làm trưởng ban tổ chức V.League, ông đã đưa ra con số khiến tất cả giật mình, đó là cầu thủ V-League chỉ chạy 5,6km/trận, thấp hơn con số 8-10km/trận của các giải bóng đá chuyên nghiệp khác. Đó cũng là những bất cập ở giải đấu vẫn đang đi lên chuyên nghiệp mà có ảnh hưởng không nhỏ đến các ĐTQG.

Đến Park Hang-seo

Sau chuỗi thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 với dấu ấn của HLV Park Hang-seo, ông thầy người Hàn Quốc cũng nhận định rằng để thành công bền vững cần có một giải quốc gia tốt. Mới đây, tại Vòng loại U23 Châu Á 2020, ông Park từng chia sẻ rằng, muốn có một ĐTQG mạnh cần có một giải vô địch quốc gia tốt. Về điểm này, rõ ràng Thái Lan đã làm tốt hơn Việt Nam.

Khi thầy ngoại “chê” V.League - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo dự khán một trận đấu tại V.League 2019. Ảnh: Đ.V

Trong cuộc trao đổi với Lao Động mới đây, HLV Park Hang-seo từng nhận xét về V.League: “Bàn về giải V.League, tôi muốn đưa ra vấn để cẩn thận hơn đôi chút.

Thứ nhất, phần lớn các tiền đạo trong giải đấu bao gồm các cầu thủ nước ngoài. Do đó, hầu hết các cầu thủ Việt Nam không thể có cơ hội chơi ở giải đấu, bao gồm cả Hà Đức Chinh trong câu lạc bộ của anh ấy.

Thứ hai, phong cách bóng đá của các cầu thủ quốc tế thực sự khác biệt với người Việt Nam. Họ thường chơi bóng dài với điều kiện thể lực tốt hơn, điều này hoàn toàn khác với kiểu chơi bóng ngắn ở các cầu thủ Việt Nam. Cá nhân tôi nghĩ rằng, để thành công hơn nữa trong một giải đấu quốc tế và tăng cường sức cạnh tranh của bóng đá Việt Nam khi ra quốc tế, nên giới hạn các cầu thủ ngoại”.

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã từng nói rằng việc V.League tăng từ 2 lên 3 ngoại binh sẽ làm mất đi những cơ hội của các cầu thủ nội, điều này ảnh hưởng lớn đến các ĐTQG.

Những ông thầy ngoại đến từ những nền bóng đá phát triển đều nhận thấy những vấn đề đang tồn tại ở V.League. Tuy nhiên, muốn giải đấu chuyên nghiệp, từ chính các đội bóng phải có được điều này. Đây vẫn là vấn đề nan giải.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại