Khi nào những chiếc MiG-35 đầu tiên được chuyển giao cho Không quân Nga?

QS |

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga dự kiến sẽ thay thế toàn bộ máy bay chiến đấu hạng nhẹ bằng mẫu MiG-35 mới.

Hôm qua (14/2), ông Yury Slyusar - Chủ tịch Tập đoàn máy bay thống nhất (UAC) của Nga cho biết ngay trong năm nay và năm sau, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận 2 máy bay chiến đấu đa nhiệm MiG-35 đầu tiên để thử nghiệm.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Trong khuôn khổ hợp đồng này, chúng tôi sẽ chuyển giao 2 máy bay. Quá trình chuyển giao sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2017-2018" - ông Slyusar nói với các phóng viên.

MiG-35 (NATO định danh là Fulcrum-F) là máy bay chiến đấu thế hệ 4++, được phát triển dựa các giải pháp kỹ thuật đã từng áp dụng trên các máy bay MiG-29K/KUB, MiG-29M/M2 và bổ sung thêm một số công nghệ mới.

Theo các nguồn tin mở, MiG-35 có khả năng mang tới 7 tấn vũ khí, tác chiến trong các cuộc xung đột cường độ cao và có thể tấn công mục tiêu trên không, cũng như trên mặt đất.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga dự kiến sẽ thay thế toàn bộ máy bay chiến đấu hạng nhẹ bằng mẫu MiG-35 mới.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhận xét, tiêm kích MiG-35 mới có nhiều tính năng được cải thiện. Máy bay được trang bị nhiều loại vũ khí tiên tiến, có thể theo dõi từ 10-30 mục tiêu.

Trao đổi với hãng thông tấn TASS, Tổng Tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev nhận định, máy bay chiến đấu tiên tiến MiG-35 có tiềm năng lớn trong các cuộc xung đột tương tự như ở Syria.

"Đây là chiếc máy bay tuyệt vời với những tính năng rất đáng chú ý, có thể thực hiện các nhiệm vụ trên mặt đất và trên không. Sau này, nó có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột tương tự như ở Syria" - ông Bondarev nói, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng MiG-35 sẽ trở thành tiêm kích hạng nhẹ duy nhất của Không quân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại