Khi nào nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần?

PV |

Ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, khiến nắng nóng tiếp tục trên diện rộng trong hô nay.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (20/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12-16 giờ.

Ở khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Theo đó, từ ngày 21/5, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ dịu dần, còn ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 22/5.

Trước đó, trong ngày hôm qua (19/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, một số nơi ở Sơn La, Hòa Bình với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 34-36 độ.

Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Mường La 36.6 độ, Yên Châu (Sơn La) 36.4 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 37.0 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 36.8 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36.8 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.8 độ, Nam Đông (T.T Huế) 36.8 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.0 độ…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại