Khi cầu thủ "chặt chém", Hữu Thắng xin lỗi, còn người Trung Quốc nói thế này

Trư Cương Liệt |

Phát biểu của vị chuyên gia Trung Quốc này đã khiến nhiều người hâm mộ "ngã ngửa".

Cách đây ít ngày, khi Quế Ngọc Hải vung chân phạm lỗi khiến Kenta Furube của Avispa Fukuoka chấn thương, Hữu Thắng đã có một loạt hành động giúp lấy lại hình ảnh cho ĐT Việt Nam.

Cụ thể, ngay sau pha va chạm, chiến lược gia này sang tận khu kỹ thuật đội bạn để thăm hỏi Kenta Furube. Hôm qua, ông đã tổ chức họp toàn đội để phê bình Quế Ngọc Hải, qua đó răn đe những cầu thủ còn lại trong đội tuyển.

Khi cầu thủ chặt chém, Hữu Thắng xin lỗi, còn người Trung Quốc nói thế này - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải đã khiến Hữu Thắng gặp nhiều khó khăn.

Không ít người cho rằng Hữu Thắng còn quá nhẹ tay và đáng lẽ ra phải xử lý Quế Ngọc Hải quyết liệt hơn. Tuy nhiên, chính các cầu thủ Avispa Fukuoka đã khẳng định chuyện va chạm là khó tránh khỏi trong bóng đá và còn tỏ ra ngạc nhiên khi Ngọc Hải đến tận nơi hỏi thăm. Còn riêng Hữu Thắng cũng luôn cố gắng giải quyết sự cố trong khả năng của mình.

Nhìn sang "hàng xóm" Trung Quốc, mới thấy cách cư xử của nhà cầm quân 44 tuổi rất đáng quý. Chuyện là tại giải Tứ hùng U22 mới đây (có U22 Việt Nam tham dự), U22 Trung Quốc cũng bị chỉ trích do nhận 2 thẻ đỏ trong 2 trận liên tiếp do cố tình triệt hạ đối thủ.

Cầu thủ Trung Quốc nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý

Chứng kiến những hành vi này, chuyên gia Dong Wuzhi lại thản nhiên nói: "Trên sân bóng có lúc cần phải nóng giận để làm cầu thủ đối phương sốc và nhụt chí".

Nhận xét của Dong Wuzhi đã gây "bão" trong những người hâm mộ. Độc giả Shaolong 3649 bình luận trên Sport Sina: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến vụ lấy cơn giận để dọa đối thủ đấy".

Một ý kiến khác: "Chung kết World Cup 2006, Zidane giận dữ húc đầu vào Materazzi. Và cuối cùng Pháp thua, Italia thắng!".

"Đáng lẽ, các cầu thủ phải được rèn luyện để kiểm soát được cảm xúc mới đúng", độc giả sống tại Chiết Giang bình luận.

CĐV có nickname Ruanyijun mỉa mai: "Đây là bóng đá hay boxing vậy?".

"Tôi luôn cho rằng, thành công của bóng đá trẻ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của HLV. Theo tôi trước khi được nắm đội tuyển, mỗi HLV cần được tôi luyện tại giải VĐQG Trung Quốc trước đã. Sau khi vượt qua các thử thách này, họ mới xứng đáng nhận trọng trách. Còn nếu không, hãy nhờ đến các HLV ngoại", một nhận xét đầy tâm huyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại