Khen học trò "phi thường, tuyệt vời", Mourinho không quên đá xéo đội bóng cũ

Kim Thiền |

HLV người Bồ Đào Nha khen không tiếc lời màn trình diễn của các học trò, đồng thời nói lời tri ân đến các cổ động viên Man United.

"Mọi người đôi khi quên mất rằng những đội bóng như Watford hay Stoke cũng sở hữu những cầu thủ cực kỳ xuất sắc. Tôi nhìn vào những đội bóng này và nhận ra rất nhiều cầu thủ đã từng thi đấu ở Italia, trong màu áo Napoli, Inter Milan hay Lazio", Mourinho mở đầu lời phát biểu sau trận đấu.

Hiệp 1 trận đấu này, trên sân là một thứ bóng đá tuyệt vời, được nâng lên tầm nghệ thuật. Các cổ động viên trên sân phát cuồng trước cả khi bàn thắng đầu tiên của chúng tôi được ghi, bởi chúng tôi đang chơi một thứ bóng đá phi thường. Man United hôm nay đã chơi một trận tuyệt vời nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Khen học trò phi thường, tuyệt vời, Mourinho không quên đá xéo đội bóng cũ - Ảnh 1.

Khi tôi nhậm chức ở Old Trafford, người hâm mộ Man United đã nói với tôi rằng đội nhà phải chơi thứ bóng đá mà chúng tôi chơi ngày hôm nay, tôi đồng ý với họ, và đây là lúc các học trò của tôi "trả bài" cho người hâm mộ.

Martial xứng đáng với cơ hội trong trận đấu này. Cậu ấy đã tập luyện điên cuồng hơn bao giờ hết suốt hai tuần qua theo cái cách mà thôi đánh giá cao - thầm lặng nhưng cực kỳ chăm chỉ".

Khen học trò phi thường, tuyệt vời, Mourinho không quên đá xéo đội bóng cũ - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không quên "đá xéo" đội bóng cũ Chelsea, dù cho The Bules đang cầm chắc vị trí đầu bảng, cùng cơ hội lớn giành chức vô địch Premier League mùa này:

"Chelsea là đội phòng chơi phòng ngự cực kỳ tốt. Họ thiết lập hàng phòng ngự với số đông, tận dụng những pha phản công nhanh và ghi những bàn thắng như được lập trình. Một đội bóng như thế mà lên ngôi thì hơi bất công, nhưng bóng đá là thế".

Với 2 bàn thắng ghi được trong trận thắng trước Watford, Man United trở thành đội đầu tiên ghi được 2.000 bàn thắng ở Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại