Khán giả nhào lên sân khấu giật micro, ban tổ chức bỏ chạy: Xin không phải trả lại tiền vé

T.Công |

Khi bị buộc trả lại tiền vé cho khán giả, Công ty TNHH MTV dịch vụ giải trí nghệ thuật Nguyễn Hưng (TP.HCM) đã "xin" không phải trả với lý do không có tiền.

Với 2 lỗi quảng cáo không đúng sự thật và biểu diễn các tiết mục không đúng với nội dung được cấp phép, Công ty TNHH MTV dịch vụ giải trí nghệ thuật Nguyễn Hưng (TP.HCM) bị Sở VH-TT&DL Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng.

Ông Phan Ngọc Sơn Thủy (Chánh thanh tra Sở VH-TT&DL Đồng Nai) thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngoài phạt tiền, Sở còn yêu cầu Công ty Nguyễn Hưng trả lại toàn bộ tiền vé đã bán cho khán giả và công khai xin lỗi trên báo đài.

Trên báo Thanh niên, ông Phan Sơn Thủy cho hay, khi bị buộc trả lại tiền vé, phía Công ty TNHH MTV dịch vụ giải trí nghệ thuật Nguyễn Hưng "đã "xin" không phải trả lại với lý do không có tiền".

Lời đề nghị này không được chấp nhận, phía công ty hứa trong ngày 17/10 sẽ quay lại và ký cam kết trả tiền nhưng vẫn chưa đến.

Khán giả nhào lên sân khấu giật micro, ban tổ chức bỏ chạy: Xin không phải trả lại tiền vé - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Đồng Nai

Chánh thanh tra Sở VH-TT&DL Đồng Nai khẳng định nếu Công ty Nguyễn Hưng không đóng phạt và trả lại tiền vé cho khán giả thì đơn vị sẽ chuyển hồ sơ qua công an.

"Vụ việc do Công ty Nguyễn Hưng gây ra là không thể chấp nhận được. Sở VH- TT&DL sẽ xử lý một cách nghiêm khắc", báo Đồng Nai online dẫn lời ông Giang Mạnh Hà (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đồng Nai.

Cũng theo nguồn trên, một lãnh đạo của Sở cho biết hiện không thể xác định số vé mà công ty đã bán cho khán giả trong buổi biểu diễn tối 14/10 và chỉ có phía Công ty Nguyễn Hưng mới biết.

Theo báo Người lao động thì nhà chức trách xác định phía Công ty TNHH MTV dịch vụ giải trí nghệ thuật Nguyễn Hưng đã có ý định tổ chức buổi diễn xiếc theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó" từ trước và số vé được bán ra không có số seri nên không xác định được cụ thể.

Trước đó, buổi biểu diễn của Công ty Nguyễn Hưng tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai tối 14/10 bị khán giả bức xúc phản đối vì nội dung trong chương trình không đúng như quảng cáo. Thay vì được ngồi máy lạnh trong nhà như quảng cáo thì khán giả phải ngồi ở ngoài trời và thuê ghế 10.000/chiếc.

Sân khấu khá sơ sài, cũ nát và thiếu chuyên nghiệp. Ca sĩ hát nhép và ăn mặc phản cảm, các phần xiếc thú cũng không thú vị như quảng cáo.

Khán giả đã nhào lên sân khấu giật micro yêu cầu trả lại tiền vé khiến tình hình hỗn loạn, ban tổ chức vội ngắt điện bỏ chạy. Cảnh sát 113 phải có mặt để ổn định an ninh trật tự.

Khán giả nhào lên sân khấu giật micro, ban tổ chức bỏ chạy: Xin không phải trả lại tiền vé - Ảnh 2.

Người dân đòi lại tiền vé gây hỗn loạn. Ảnh: Người lao động

Tang vật mà công ty bỏ lại hiện trường gồm các đạo cụ âm thanh ánh sáng, 2 xe ô tô đang được Sở VH-TT&DL Đồng Nai tạm giữ.

Ông Lê Kim Bằng (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai) trước đó khẳng định, Sở có đề nghị thu hồi giấy phép biểu diễn của Công ty Nguyễn Hưng.

Sở đã có văn bản gấp gửi 63 tỉnh thành để không tiếp nhận biểu diễn của đơn vị này vì năng lực tổ chức của phía công ty yếu, không tôn trọng khán giả và không đảm bảo an ninh trật tự.

Khán giả nhào lên sân khấu giật micro, ban tổ chức bỏ chạy: Xin không phải trả lại tiền vé - Ảnh 3.

Đoàn xiếc hết sức sơ sài. Ảnh: Báo Đồng Nai online

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại