Khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến diễn ra như thế nào?

Trọng Tấn |

Ông Tào Viết Mười là người chứng kiến toàn bộ việc khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dù không phải là tổ trưởng dân phố.

Ngày 18/4, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, để phục vụ điều tra vụ án có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Buổi khám xét diễn ra với sự có mặt của đại diện Viện Kiểm sát, chính quyền địa phương và tổ dân phố nơi ông Chiến sinh sống.

Ông Tào Viết Mười là đại diện tổ dân phố tham gia buổi khám xét. Theo ông Mười, ông không phải tổ trưởng nhưng do người này đi vắng nên được mời thay thế.

Khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến diễn ra như thế nào? - Ảnh 1.

Ông Tào Văn Mười kể lại quá trình khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến.

"Tôi qua nhà ông Chiến thì họ đọc lệnh khám nhà. Vợ chồng ông Chiến đều có mặt", ông Mười nói. Theo ông, việc khám xét diễn ra nhanh gọn, kéo dài trong khoảng 1 giờ.

"Ông Chiến hợp tác với cơ quan công an rất tốt để họ làm việc. Cơ quan công an có thu giữ một số tài liệu.

Tôi nghĩ họ đã điều tra lâu, có đủ chứng cứ rồi nên việc khám xét khá nhanh. Đến khoảng 10h24, việc khám xét hoàn tất và tôi về nhà", ông Mười kể.

Người hàng xóm này cũng đánh giá ông Chiến sống đơn giản, hiền lành và thân thiện với mọi người.

Khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến diễn ra như thế nào? - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra đưa ông Văn Hữu Chiến về nhà để tiến hành khám xét.

Trước đó ngày 17/4, ông Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra vụ án có liên quan đến ông Vũ nhôm.

Ngoài ông Chiến, một số cựu quan chức Đà Nẵng cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng ông Trần Văn Minh bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Khám xét nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến diễn ra như thế nào? - Ảnh 4.

Con đường quan lộ của ông Văn Hữu Chiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại