Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất

Trang Ly |

Trái Đất mà chúng ta đang sinh sống ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn, thách thức các nhà khoa học hàng trăm năm.

Trong nỗ lực khám phá những bí ẩn to lớn về người ngoài hành tinh và sự tồn tại của họ trên hành tinh mang tên sự sống: "Trái Đất"; cùng những công trình kỳ lạ trên địa cầu, các sử gia và nhà khoa học đã phát hiện rất nhiều điều bất thường trên chính những lục địa mà chúng ta đang sinh sống.

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất - Ảnh 1.

"Vùng im lặng" ở Mexico, "Tam giác quỷ" Bermuda và kim tự tháp Giza Ai Cập lại nằm cùng trên một đường thẳng. Ảnh: History.

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất - Ảnh 2.

Riêng điều này đã khiến các nhà khoa học "điên đầu". Ảnh: History.

Một trong những bất thường đó là công trình kim tự tháp Giza khổng lồ ở Ai Cập nằm trên cùng một đường thẳng với "tam giác quỷ" Bermuda (ở vùng biển phía đông nam nước Mỹ và vùng Caribe) và "vùng im lặng" Mapimí (tại Mexico).

Sự sắp đặt giữa các vùng đất bí ẩn này là tình cờ hay có bàn tay của "người ngoài hành tinh" thời cổ đại?

Nếu như "vùng im lặng" Mapimí (được mệnh danh là "tam giác quỷ trên cạn") ẩn chứa những điều dị thường khiến cho hàng loạt các sóng như sóng ngắn, sóng radio, vệ tinh đều không thể hoạt động được thì "vùng dị thường Nam Đại Tây Dương" (The South Atlantic Anomaly - SAA) khiến không ít các tàu vũ trụ, vệ tinh bị nhiễu loạn, hỏng hóc và ngừng hoạt động.

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất - Ảnh 3.

"Vùng dị thường Nam Đại Tây Dương" (The South Atlantic Anomaly - SAA). Ảnh: NASA.

Tất cả đều khiến con người đi từ ngạc nhiên đến khó hiểu. Cho đến nay, chưa một ai hay nhóm nghiên cứu nào có khả năng giải thích sự dị biệt tại các nơi đây.

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất

Khoan bàn về những bí ẩn mà các nhà khoa học đang ngày đêm tìm hiểu, chúng ta hãy khám phá khái niệm "dị thường từ" là gì và đâu là vùng dị thường từ lớn nhất trên thế giới?

Theo các nhà khoa học thuộc lĩnh vực địa vật lý, khái niệm dị thường từ chỉ sự biến động cục bộ của từ trường Trái Đất. Nói đơn giản, dị thường từ là phần nhỏ của từ trường.

Nguyên nhân gây nên sự biến động từ trường này là do những thay đổi về từ tính hay hóa học của đất đá trên Trái Đất.

Nghiên cứu dị thường từ đóng vai trò rất lớn cho các ngành Vật lý địa cầu và Địa vật lý thăm dò. Vì nó đều có tác dụng trong việc nghiên cứu kiến tọa mạng trên Trái Đất cũng như tìm kiếm dầu khí, khoáng sản (như quặng sắt)...

Vùng dị thường từ lớn nhất được tìm thấy trên Trái Đất tính cho đến nay là dị thường từ Kursk ở Nga (Kursk Magnetic Anomaly - KMA).

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất - Ảnh 4.

Ảnh chụp từ vệ tinh vùng dị thường Kursk (màu đỏ, phía trên). Ảnh: NASA.

Nga nổi tiếng là quốc gia giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên nhất trên thế giới. Ngoài tài nguyên rừng và khí đốt, Nga còn nắm trong tay hàng loạt các mỏ than, sắt, vàng và đất hiếm lớn nhất nhì thế giới.

Vùng dị thường từ Kursk là một mỏ quặng sắt khổng lồ như thế.

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất - Ảnh 5.

Hình ảnh khai thác quặng sắt ở khu vực Mikhailovsky, thuộc KMA. Ảnh: Bigstock.

Dị thường Kursk được nhà thiên văn học người Nga Pyotr Inokhodtsev phát hiện năm vào 1773.

Vùng đất rộng lớn giàu quặng sắt này trải rộng từ Kursk thuộc thành phố Belgorod (phía tây nước Nga) và thành phố Voronezh (tây nam Nga) với diện tích là 160 km².

KMA được xem là mỏ quặng sắt lớn nhất trên thế giới. Ngày nay, sau gần 250 năm kể từ ngày phát hiện, người ta đã khai thác được 30 nghìn tỷ quặng sắt, trong khi đó, còn hàng nghìn tỷ quặng sắt vẫn còn nằm im dưới đất, đang chờ con người khai phá.

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất - Ảnh 6.

Khoảng 30 nghìn tỷ quặng sắt đã được khai thác sau gần 250 năm phát hiện ra KMA. Ảnh: sSukirgenk.dvrlists.com,.

Không chỉ có KMA, năm 1970, Liên Xô (tên gọi cũ của nước Nga) đã tiến hành dự án "không tưởng" mà chưa một quốc gia nào dám thực hiện: Khoan sâu vào lòng đất với dự án mang tên "Kola Superdeep Borehole".

Địa điểm tiến hành khoan là tại huyện Pechengsky, bán đảo Kola của Nga ngày nay.

Sau gần 20 năm miệt mài, các nhà địa chất Liên Xô đã khoan được một lỗ trung tâm có độ sâu kỷ lục là 12.262 mét. Ở độ sâu này, lỗ khoan siêu sâu Kola được xem là lỗ hổng nhân tạo sâu nhất mà con người có thể làm được trên Trái Đất (tính cho đến năm 2007).

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất - Ảnh 7.

Miệng hố Kola.

Mặc dù dự án phải dừng lại vào năm 2008 do thiếu nguồn tài trợ và những bí ẩn mà đội địa chất gặp phải (tiếng hét bí ẩn giống tiếng người ở độ sâu 12.000 mét), nhưng thông qua dự án đào sâu vào lòng đất, các nhà khoa học Liên Xô thời đó mong muốn đi tìm "sự sống" ở một thế giới khác.

Họ không phải thất vọng nhiều khi họ thu được những trầm tích biển niên đại 2 tỷ năm tuổi chứa các dấu vết hóa thạch của sự sống ở độ sâu 7.000m.

Kết

Khám phá vùng dị thường từ lớn nhất trên Trái Đất - Ảnh 8.

Thế giới mà chúng ta đang sống ẩn chứa quá nhiều bí ẩn cần con người khám phá. Hình minh họa.

Thông qua những thông tin về những bí ẩn "hiển nhiên" trên Trái Đất (như KMA, Kim tự tháp Ai Cập, Bermuda...) và nỗ lực khám phá hành tinh của chính loài người chúng ta (dự án Kola Superdeep Borehole), chúng ta thấy một điều:

Trên chính những lục địa mà chúng ta đang sinh sống này còn ẩn chứa quá nhiều điều bí mật. Trong hành trình đi tìm nguồn gốc của những bí ẩn đó, con người chúng ta vẫn không ngừng sáng tạo để trả lời những thắc mắc xuyên suốt hàng chục thế kỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại