Khám phá khẩu súng Mỹ "đáp trả" súng trường tấn công hạng nặng ShAK-12 của Nga

Hoài Giang |

Người Mỹ được cho là đã sản xuất súng và đạn có khả năng "tiêu diệt mọi loại sinh vật trên trái đất" để đáp trả lại súng "tiêu diệt mọi kẻ địch" của Nga.

Súng trường hạng nặng mới trung thành với thiết kế AR-15/M-16 của Mỹ

Súng trường tấn công AR-15/M-16 nguyên bản sử dụng đạn 5,56x45mm với đầu đạn nặng khoảng 17 gam phù hợp để vô hiệu hóa (sát thương) các mục tiêu ngang cỡ con người.

Tuy nhiên, đạn 5,56x45mm bị cấm bởi nhiều quốc gia cho mục đích săn bắn vì nó thiếu sức mạnh để hạ gục tại chỗ một sinh vật ngang cỡ một con hươu. Đạn 5,56x45mm cũng không hiệu quả để xuyên thủng khối động cơ bằng thép, cách nhanh nhất để chặn một phương tiện cơ giới.

Và cuối cùng, đạn 5,56x45mm cũng khó có thể tiêu diệt ngay lập tức được một mục tiêu là một tên khủng bố đang chuẩn bị kích hoạt một quả bom chỉ bằng một phát bắn.

Khám phá khẩu súng Mỹ đáp trả súng trường tấn công hạng nặng ShAK-12 của Nga - Ảnh 1.

Hai dòng súng trường Kalashnikov và AR-15/M-16 thường là đối thủ trong các cuộc chiến

Cũng như đối thủ cạnh tranh Kalashnikov, nền tảng súng trường tấn công AR-15/M-16 đã khiến nó trở thành một trong những vũ khí có nhiều biến thể nhất trong lịch sử.

Từ báng súng tới nòng súng, nó có thể tùy biến theo nhiều cách khác nhau để cải thiện sức mạnh, chức năng và ngoại hình. Một sự đổi mới lớn nhất từ trước tới nay trong các biến thể của dòng vũ khí này là AR-500.

Khám phá khẩu súng Mỹ đáp trả súng trường tấn công hạng nặng ShAK-12 của Nga - Ảnh 2.

Súng trường tấn công AR-500

Không một sinh vật nguy hiểm nào trên trái đất có thể sống sót?

AR-500 là một vũ khí có nền tảng AR-15/M-16 được thiết kế để phù hợp với một phiên bản sửa đổi của đạn 12.7x41mmSR được gọi là .500 Auto Max.

AR-500 bắn ra một viên đạn cỡ lớn, biến nó thành một khẩu súng trường mà nhà sản xuất Big Horn Armory tuyên bố có thể hạ gục bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào trên Trái đất và vô hiệu hóa các phương tiện kỹ thuật.

Đạn .500 Auto Max và AR-500 được chế tạo theo thiết kế của súng trường tấn công AR-10, một biến thể của AR-15.

AR-10 là biến thể bắn một số loại đạn lớn hơn bao gồm 7,62x51mm, 6,5 mm Creedmoor, 7 mm-08 Remington và 8.6×70mm (.338).

Khám phá khẩu súng Mỹ đáp trả súng trường tấn công hạng nặng ShAK-12 của Nga - Ảnh 4.

Đạn .500 Auto Max (12.7x41mmSR) và đạn 5,56x45mm

Các viên đạn lớn hơn, nặng hơn nhưng ngắn hơn đạn 5,56x45mm dẫn đến một hộp tiếp đạn ngắn hơn nhưng lại chỉ có 5 viên đạn.

Năm viên đạn trong một băng đạn AR-500 có thể sẽ thua kém về mật độ hỏa lực nếu so sánh với 30 viên đạn 5,56x45mm của AR-15, nhưng hai biến thể vũ khí này dành cho các nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau.

AR-15/M-16 được thiết kế để tấn công một hoặc nhiều mục tiêu ngang cỡ con người thì AR-500 có thể hạ gục động vật cỡ lớn hoặc phá hủy động cơ của một phương tiện cơ giới.

Trong trường hợp được sử dụng bởi các đội chiến thuật SWAT và lực lượng đặc biệt khác để ngăn chặn các phương tiện hoặc khủng bố, AR-500 có thể rất hiệu quả khi tấn công các mục tiêu có giá trị bằng một phát bắn.

Hơn nữa, AR-500 giống hệt về chức năng với các súng trường AR-15/M-16 khác và xạ thủ sẽ không gặp vấn đề gì khi nhanh chóng chuyển sang khẩu súng này.

Súng trường có một ray Picatinny để gắn kính ngắm, đèn pin hoặc đèn laser, báng súng có thể điều chỉnh ở 6 vị trí. An toàn thủ công là thuận tiện và mở rộng để tiếp cận dễ dàng hơn.

Nòng súng được xâu chuỗi và được trang bị một ống che lửa, nó có thể dễ dàng thay thế bởi một ống giảm giật hoặc triệt âm.

Khám phá khẩu súng Mỹ đáp trả súng trường tấn công hạng nặng ShAK-12 của Nga - Ảnh 6.

Một khẩu AR-500 với ốp lót tay rỗng, ray Picatinny và một ống giảm giật

Với tốc độ 571,50 mét mỗi giây, đạn 12.7x41mmSR bay chậm hơn so với đạn 5,56x45mm, thường có tốc độ từ 914,40 đến 1127,76 mét mỗi giây.

Tuy nhiên, các bài kiểm tra đạn đạo cho thấy viên đạn có thể gây ra áp lực khổng lồ lên tới 1.416 kg , so với chỉ 581,5 kg của đạn 5,56x45mm.

Tuy vậy, súng trường AR-500 không dành cho tất cả các tay súng. Không giống như AR-15 có mặt khắp nơi, độ giật, trọng lượng và giá thành sẽ hạn chế mức độ phổ biến của vũ khí.

Tuy nhiên, nếu được trang bị trong tay các lực lượng đặc biệt hoặc chấp pháp đúng cách, nó có thể vô hiệu hóa những tên khủng bố bắt cóc con tin, những sinh vật khổng lồ một cách nhanh chóng hoặc dừng một chiếc xe cố gắng chạy trốn ở trạm kiểm soát chỉ bằng một phát đạn.

Súng trường AR-500 12.7x41mmSR được cho là câu trả lời của người Mỹ tới súng trường tấn công hạng nặng ShAK-12 12.7x55mm của Nga.

ShAK-12 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nguy hiểm như những kẻ khủng bố bắt cóc con tin trong vụ khủng bố tại Trường học số 1 ở Beslan.

ShAK-12 sử dụng viên đạn 12.7x55mm được cấu thành từ đầu đạn 12.7x108mm và vỏ đạn .338 Lapua Magnum (8.6×70mm hoặc 8.58×70mm).

Súng trường tấn công AR-500 của Hãng Big horn armory

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại