Khám phá bí mật ở độ sâu 3.000km trong lòng Trái Đất

Hoa Hướng Dương |

Nóng tới hàng nghìn độ C, lớp mantle trong lòng Trái Đất được xem là một trong những bí ẩn địa chất lớn nhất trên hành tinh.

Nếu từ khi mới hình thành, bề mặt Trái Đất vô cùng nóng mà không có sự sống nào có thể tồn tại được thì ngày nay, sự sống có thể phát triển đa dạng như vậy là do nó đã nguội đi.

Tuy nhiên nếu càng đi sâu vào lòng đất, nhiệt độ sẽ càng tăng lên và nóng nhất chính là phần lõi (nhân) nóng chảy nằm ở trung tâm Trái Đất. Con người đã phát triển khoa học kỹ thuật để có thể khám phá những nơi cách xa hàng trăm năm ánh sáng trong vũ trụ.

Nhưng ngay phía dưới nơi chúng ta sinh sống, có một lớp trung gian nằm giữa lớp bề mặt và nhân Trái Đất, chiếm tới 83,3 % thể tích Trái Đất lại khiến các nhà khoa học đau đầu vì ẩn chứa nhiều câu hỏi mà tới ngày nay khoa học vẫn chưa thể biết được.

Bí ẩn về lớp Mantle (Manti) nằm giữa vỏ đất và lõi đất

Khám phá bí mật ở độ sâu 3.000km trong lòng Trái Đất - Ảnh 1.

Cấu tạo vỏ Trái Đất.

Lớp Manti nằm dưới lớp vỏ của Trái Đất ở độ sâu 33km - 2.900km, tuy không nóng như ở trung tâm Trái Đất nhưng lớp Manti cũng thách thức các nhà khoa học trong việc xác định nhiệt độ của nó.

Người ta biết rằng, lớp Manti là lớp nguồn nham, là nguồn dung nham cho các núi lửa hoạt động, đồng thời vật chất nóng chảy ở lớp Manti khiến nó như một băng tải, giúp vỏ Trái Đất di chuyển chậm chạp.

Nghiên cứu mới của viện khoa học Carnegie (Carnegie Institution of Science), Washington DC có thể sẽ giúp hé lộ những câu hỏi trước kia và thay đổi cách mà chúng ta dự đoán động đất cũng như các vụ phun trào núi lửa.

Khó khăn trong việc xác định chính xác nhiệt độ của lớp Manti là thách thức lớn nhất với các nhà khoa học địa chất vì lớp Manti quá dày (khoảng 2.900 km).

Nhiệt độ của lớp Manti cao hơn rất nhiều so với kết quả trước đây

Trước đó, người ta ước tính rằng nhiệt độ của lớp Manti nằm vào khoảng 500 tới 900 độ C ở phần gần vỏ Trái Đất và 4000 độ C ở phần tiếp xúc với nhân Trái Đất.

Khám phá bí mật ở độ sâu 3.000km trong lòng Trái Đất - Ảnh 2.

Các lớp vỏ Trái Đất. Ảnh Internet.

Phương pháp đo nhiệt độ lớp Manti trước kia được sử dụng có tên "potential temperature" (nhiệt độ tiềm năng) thông qua một hệ thống động lực học về sáp suất.

Từ đó giúp các nhà nghiên cứu lý giải về các hiện tượng động đất, núi lửa phun trào hay hoạt động của mảng kiến tạo địa chất. Nhưng giờ đây, có lẽ chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại điều này vì kết quả nghiên cứu cho thấy con người đã sai về nhiệt độ lớp Manti.

Nó có thể nóng hơn trung bình tới 60 độ C so với kết quả có được trước đây, dẫn đầu nhóm nghiên cứu Emily Sarafian cho biết họ đã sử dụng phương pháp mới thông qua việc định lượng các phân tử có trong khoáng chất olivin trong nước ngầm.

Nghiên cứu mới có ý nghĩa rất lớn vì chỉ ra được rằng nhiệt độ của lớp Manti nóng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta vẫn biết, từ đó thay đổi hiểu biết về cấu tạo Trái Đất và lý giải các hiện tượng bí ẩn xảy ra trên vỏ Trái Đất.

Nghiên cứu được công bố trên Science.

Nguồn: Sciencealert.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại