Khai quật được kho báu 850 năm tuổi trong ngôi mộ thời Trung cổ

Bảo Tuấn |

Những nhà khoa học Thụy Điển mới đây đã phát hiện một ngôi mộ từ thế kỷ 12 cùng với kho báu bị chôn vùi trong đó.

Được biết, tổng cộng có 170 đồng xu “bractate” bạc vừa được các nhà khảo cổ người Thụy Điển tìm thấy trong một cuộc khảo cổ lăng mộ cổ có niên đại 850 năm tuổi.

Bảo tàng Hạt Jönköping đã công bố phát hiện này trong một thông cáo báo chí ngày 27/3 được dịch từ tiếng Thụy Điển sang tiếng Anh. Phát hiện này xảy ra trong quá trình khai quật một ngôi trong một nhà thờ cổ ở Visingsö - một hòn đảo của Thụy Điển.

Những đồng xu được tìm thấy trong mộ của một người đàn ông mà các chuyên gia tin rằng có độ tuổi khoảng từ 20 đến 25 khi qua đời. Các mảnh kim loại được chế tạo từ năm 1150 đến năm 1180.

Khai quật được kho báu 850 năm tuổi trong ngôi mộ thời Trung cổ- Ảnh 1.

Các nhà khảo cổ vẫn còn bối rối về lý do tại sao những đồng xu lại được tìm thấy trong một ngôi mộ của người theo đạo Cơ đốc. Ảnh: Bảo tàng hạt Jönköping.

Giám đốc dự án Anna Ödéen tuyên bố: “Đồng nghiệp của tôi, Kristina Jansson và tôi đã tìm thấy hai bộ xương trong hầm mộ. Chúng tôi sau đó đưa hai bộ xương này ra ngoài để nghiên cứu thêm về những ngôi mộ cổ. Đột nhiên ba đồng bạc xuất hiện! Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng còn rất nhiều đồng xu nữa nằm gần chân trái của bộ xương”.

Tổng cộng có 170 đồng bractate bạc được tìm thấy. Được biết, Bractate là một miếng kim loại mỏng hình đồng xu được sử dụng làm đồ trang sức.

Mặc dù đối với một số người, phát hiện này có thể chỉ là tìm ra những vật liệu kim loại cũ, nhưng các nhà sử học Thụy Điển nói rằng phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với lĩnh vực của họ.

Bảo tàng Hạt Jönköping cho biết: “Phát hiện này rất đặc biệt, một phần vì có rất ít phát hiện tương tự trong khoảng thời gian đó, một phần vì một số đồng xu hoàn toàn chưa được biết đến từ trước đến nay”.

Điều khiến các nhà khảo cổ bối rối là những đồng xu được tìm thấy trong một ngôi mộ của người theo đạo Thiên chúa. Việc chôn cất cùng với một đống tiền xu không phải là một thông lệ phổ biến đối với những người theo đạo Thiên chúa ở thời Trung cổ .

Khai quật được kho báu 850 năm tuổi trong ngôi mộ thời Trung cổ- Ảnh 2.

Các chuyên gia Thụy Điển cho biết những đồng xu được tìm thấy có niên đại từ thế kỷ 12. Ảnh: Bảo tàng hạt Jönköping.

Thông cáo báo chí giải thích: “Thật hiếm khi những phát hiện xảy ra trong các ngôi mộ của những người theo đạo Thiên chúa, phong tục đó thuộc về thời tiền sử và điều đó khiến việc lần khảo cổ tại Visingsö này trở nên đặc biệt. Nguyên khiến người đàn ông này ở độ tuổi 20 lại mang tất cả những đồng xu này xuống mồ vẫn chưa được lý giải. Các nhà khảo cổ học của bảo tàng hy vọng sẽ có thêm manh mối khi họ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về phát hiện này.”

Một chuyên gia về tiền xu của Thụy Điển nói với bảo tàng rằng phát hiện này “hoàn toàn gây sốc”.

Eeva Jonsson - một chuyên gia hàng đầu về tiền xu Thụy Điển - cho biết: “Đây là một phát hiện gây chấn động và sẽ thay đổi lịch sử tiền xu thời Trung cổ ở Götaland. Nó cũng góp phần làm sáng tỏ một thời kỳ mà hầu như chưa được biết đến”.

Theo Fox News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại