Kẹt xe về miền Tây, trạm thu phí vẫn không xả trạm

MẬU TRƯỜNG |

Theo chủ trương của Bộ GTVT, nếu xảy ra ùn ứ tại các trạm thu phí thì không được thu phí, phải xả trạm. Nhưng trên thực tế, đến đầu giờ chiều cùng ngày vẫn chưa có trạm thu phí nào xả trạm.

Đến 14g ngày 30-4, quốc lộ 60, đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu hướng từ Tiền Giang đi qua Bến Tre vẫn ùn ứ.

Đây là đợt kẹt xe kỷ lục từ trước tới nay tại cây cầu này, kéo dài 7 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng 14 giờ chiều cùng ngày khiến hàng vạn người dân cực khổ trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Xe cộ từ TP.HCM đổ về các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh đã làm ùn ứ từ phía trạm thu phí cầu Rạch Miễu (phía tỉnh Bến Tre) kéo dài qua cầu sang phía TP.Mỹ Tho.

Dòng xe xếp hàng gần 8km trên quốc lộ 60, hướng từ cầu Rạch Miều đến ngã ba Trung Lương.

Hàng chục cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang đứng điều tiết tại cầu Rạch Miễu nhưng kẹt xe vẫn xảy ra.

Nguyên nhân là do xung đột giao thông ngay chân cầu Rạch Miễu, phía Tiền Giang khi dòng xe từ đường gom hai bên cầu và dòng xe chạy thẳng từ quốc lộ 60 lên cầu cắt mặt nhau khi lên cầu.

Bên cạnh đó, ùn ứ từ phía trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) cũng khiến dòng xe phía Tiền Giang thoát chậm hơn.

Ông Trần Văn Bon - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết trước dịp lễ sở đã lường trước được tình hình giao thông căng thẳng tại cầu Rạch Miễu nên đã đề nghị cảnh sát giao thông túc trực tại đây để điều tiết giao thông thường xuyên.

Đồng thời, sở đã bố trí một xe cẩu trực tại đây để giải tỏa giao thông khi có phương tiện gặp sự cố trên cầu.

Tuy nhiên, do phương tiện qua cầu quá đông khiến tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra.

Trước câu hỏi, vì sao sở không đề nghị trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm để giải tỏa áp lực giao thông, giảm kẹt xe, ông Bon cho rằng trạm thu phí đặt phía tỉnh Bến Tre nên đơn vị này không có thẩm quyền.

Trong khi đó, ông Cao Văn Phong - Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre, cho biết qua theo dõi, tình hình giao thông qua cầu Rạch Miễu sáng 30-4 vẫn ổn.

Ông Phong cho biết ông và giám đốc Sở Giao thông vận tải Bến Tre đã đi thực tế sáng cùng ngày và ghi nhận giao thông khu vực cầu ổn định, xe chạy chậm.

Trước thông tin chúng tôi cung cấp: Kẹt xe khủng khiếp trên đường dẫn lên cầu và ngay trên cầu, ông Phong khá bất ngờ và hứa kiểm tra lại.

Khi chúng tôi đặt vấn đề xả trạm thu phí để giải quyết kẹt xe trên cầu, ông Phong cho rằng phía trạm đã chuẩn bị 3 làn thu phí để giải tỏa xe, nếu đông xe thì chỉ ra ngoài đường bán vé tận nơi cho tài xế để giảm bớt thời gian qua trạm.

Ở diễn biến khác, tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) của đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, sáng cùng ngày cùng xảy ra ùn ứ tại khu vực trạm thu phí vì lượng xe quá đông.

Khi chúng tôi ghi nhận cảnh xe xếp hàng chờ qua trạm tại đây thì nhân viên trạm thu phí yêu cầu chúng tôi không được quay phim, chụp ảnh dù tại đây không có bảng cấm.

“Muốn quay phim, chụp ảnh tại khu vực này thì phải xin phép lãnh đạo của chúng tôi”, nhân viên tại trạm thu phí này yêu cầu phóng viên Tuổi Trẻ.

Trước đó, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, các nhà đầu tư BOT không được thu phí nếu xảy ra ùn tắc.


Hàng vạn xe máy, ô tô kẹt cứng trên cầu Rạch Miễu sáng 30-4 - Ảnh: Mậu Trường

Hàng vạn xe máy, ô tô kẹt cứng trên cầu Rạch Miễu sáng 30-4 - Ảnh: Mậu Trường


Xe hơi xếp hàng dài vắt qua cầu Rạch Miễu trước khi đến lượt được… trả phí tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) - Ảnh: Mậu Trường

Xe hơi xếp hàng dài vắt qua cầu Rạch Miễu trước khi đến lượt được… trả phí tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre) - Ảnh: Mậu Trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại