Vụ "khoe ảnh chim quý mời nhậu": Đã có kết quả xác minh

Thanh Tú |

Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh đã có kết quả xác minh về hai con chim bị vặt trụi lông mà ông T. giơ lên để chụp hình đăng facebook.

Về kết quả xác minh sự việc một người đàn ông bị tố khoe ảnh "làm thịt chim quý mời nhậu", Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh Mang Văn Thới thông tin với Thanh niên, người đăng ảnh chim lên mạng là ông Bạch Ngọc T. (37 tuổi, chủ tiệm chụp ảnh T.K, ngụ KP.2, TT.Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM).

Ông T. nói hôm 25/11 đi đám giỗ của họ hàng một người bạn tên Kiệt, ở ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Tại đây, thấy 2 con chim bị vặt trụi lông, ông T. giơ chim lên nhờ Kiệt chụp hình, đưa lên facebook.

Về nguồn gốc hai con chim, phía gia đình có đám giỗ trình bày, họ mua 2 con chim đã chết, vặt trụi lông, từ một người đồng bào dân tộc ít người với giá 300 ngàn đồng về làm thịt đãi khách.

Sau khi kiểm tra tang vật là 2 mỏ chim, lông đuôi thì phía Chi cục kết luận, chim là Cao cát chứ không phải chim Hồng hoàng. Vị đại diện Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh thông tin, Cao cát thuộc loài nguy cấp có tên phụ lục II, công ước Cites (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo đó, các hành vi săn bắn, bẫy bắt, nuôi nhốt, giết loài vật này trái với quy dịnh của pháp luật, bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 21, Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ; các hành vi mua, bán bị xử lý theo điều 23 Nghị định.

Trước đó, tường trình của ông T. trên Lao động có một số thông tin khác với kết quả xác minh từ Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh. Ông T. khi đó nói trên đường ông đi đám cưới, chứ không phải đám giỗ. Khi thấy người dân bày bán chim ông đã xin chụp hình đăng facebook với mục đích vui và "sống ảo".

"Người bán chim nói giá 120.000 đồng/con nhưng tôi không mua. Tôi chỉ xin chụp hình đăng Facebook. Tôi có hỏi thì người dân địa phương gọi chim này là cò hay chim cao cát gì đó chứ không phải chim hồng hoàng", ông T. chia sẻ trước đó trên Thanh niên.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại