Kết quả sơ bộ bầu cử Hội đồng xã phường Campuchia

PV |

Cuộc bầu cử được xem là “phép thử” về sự ủng hộ của cử tri dành cho các đảng trước cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7/2018.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hội đồng xã phường lần thứ 4 của Campuchia diễn ra hôm qua (4/6) cho thấy, đảng Nhân dân cầm quyền (CPP) giành nhiều ghế nhất trong số 12 đảng tham gia tranh cử.

Số liệu do Ủy ban bầu cử Quốc gia (NEC) công bố đêm 4/6 cho biết, sau khi kết thúc kiểm phiếu tại 22.148 điểm bầu cử trong cả nước, đảng Nhân dân do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu giành 1.163 ghế xã trưởng – vị trí đứng đầu các Hội đồng xã phường, trong tổng số 1.646 ghế trên cả nước.

Trong khi đó, đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) giành 482 ghế xã trưởng.

Tại cuộc bầu cử lần này, các ứng cử viên của 12 đảng chính trị tham gia tranh cử vào 11.572 ghế ủy viên hội đồng tại 1.646 hội đồng xã phường.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 85 %, cử đi đã đăng ký, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 65% trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường năm 2012.

Ủy ban bầu cử Quốc gia sẽ tiếp tục công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử và kết quả chính thức sẽ công bố vào ngày 25/6 tới. Trong khoảng thời gian từ sau khi có kết quả sơ bộ đến hết ngày 23/6, Ủy ban bầu cử Quốc gia tiếp nhận và xử lý các đơn, thư khiếu nại liên quan bầu cử./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại