Kết đắng từ chuyện tình, tiền trên facebook

H.Lan - Ng.Thảo |

Qua trò chuyện trên facebook, Đức được H. giới thiệu là đã 18 tuổi nhưng thực ra H. đang là học sinh lớp 8.

Cơ quan CSĐT CA quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Tào Mạnh Đức (1988, trú xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Đây là cái kết đắng cho chuyện tình trên mạng xã hội và cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình.

Đức đã có vợ và 2 con nhỏ. Tháng 10-2016, Đức vào Đồng Nai hành nghề phụ hồ để mưu sinh. Thời gian làm việc tại đây, Đức thường truy cập Internet, vào mạng xã hội facebook và chơi game để giải khuây.

Tháng 11-2016, trong lúc chơi game MU, Đức có làm quen và kết thành cặp đôi với nickname có tên là mist mist. Trong lúc chơi game, cả hai xưng hô là vợ, chồng và lâu dần nảy sinh tình cảm.

Qua tin nhắn facebook, Đức biết người có nickname mist mist tên thật là H., nhà ở Đà Nẵng. Hầu như đêm nào cả hai cũng lên mạng Internet trò chuyện đến tận khuya.

Có lúc trò chuyện bằng webcam, lúc thì nhắn tin, lúc thì điện thoại cố định, ngày nào Đức không lên mạng Internet thì H. gọi điện thoại cố định cho bằng được mới thôi.

Kết đắng từ chuyện tình, tiền trên facebook - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT CA quận Cẩm Lệ lấy lời khai Tào Mạnh Đức.

Qua trò chuyện, Đức được H. giới thiệu là đã 18 tuổi (nhưng thực ra H. đang là học sinh lớp 8), đang theo học tiếng Hàn Quốc để chuẩn bị xuất khẩu lao động. H. chấp nhận lời yêu của Đức và yêu cầu Đức phải bỏ thuốc lá, còn mình hứa cố gắng học hành thật tốt.

Cuối tháng 11-2016, H. nói không muốn đi Hàn Quốc vì không nỡ xa người yêu. Nghe vậy, Đức hỏi có thích mình không, có dám bỏ gia đình không và được H. trả lời là chấp nhận.

Thời gian gần đây, do bận công chuyện nên Đức không thường xuyên lên facebook thì H. gọi điện thoại trách móc, nghi ngờ Đức có người yêu khác.

Nghe vậy, Đức bảo nếu thích thì bắt xe vào Đồng Nai sống với mình nhưng H. nói là không có tiền. Cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng mặn nồng. Cùng thời điểm này, vợ chồng Đức nảy sinh mâu thuẫn.

Vợ Đức bỏ đi để lại 2 con nhỏ cho bên chồng nuôi dưỡng. Vậy nên Đức càng say đắm vào mối tình facebook với H.

Đến ngày 30-11, Đức quyết định ra Đà Nẵng mang H. vào Đồng Nai sống với mình. Đức cầm ĐTDĐ được 500 ngàn đồng rồi đón xe khách Bắc - Nam từ Đồng Nai ra Đà Nẵng.

Đến nơi, Đức tiếp tục bắt xe ôm đến nơi H. đang học tại một Trường THCS và ngồi trước quán cà-phê chờ. 17 giờ ngày 1-12, sau khi H. học xong, cả hai cùng đến Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng để vào Đồng Nai.

Do hết tiền, trời lại tối nên Đức đi xin được 100 ngàn đồng để thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Đức đưa H. vào một nhà nghỉ trên đường Cao Sơn Pháo (thuộc địa bàn P. Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và có hành vi xâm hại H.

Đến sáng 2-12, khi Đức và H. cùng đến Bến xe khách Đà Nẵng để xin xe về Đồng Nai thì bị người thân của H. phát hiện điện báo CAP Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đến xử lý.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên địa bàn quận Cẩm Lệ nên CAP Hòa Minh chuyển đối tượng cho CAP Hòa An giải quyết.

Quá trình điều tra, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi giao cấu với H. nên đã bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, một bộ phận giới trẻ thường sử dụng mạng xã hội như là một phương tiện để chia sẻ tâm tư, tình cảm.

Từ mạng xã hội như facebook, zalo... không ít những vụ việc phạm pháp hình sự liên quan đến mạng xã hội như: Cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục trẻ em...

Thiết nghĩ, từ vụ việc nêu trên, các bậc làm cha, làm mẹ cần phải quan tâm nhiều hơn nữa với con em mình, không để các em trở thành nạn nhân của những thói hư, tật xấu ngoài xã hội.

Hack facebook rồi tống tiền

Ngày 6-12, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CA tỉnh TT-Huế cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Lương Đài Luân (1991, trú P. 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hành vi hack facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội trên facebook, Luân quen với một phụ nữ người Việt đang định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Từ người phụ nữ này, Luân tiếp tục kết bạn với chị H. (33 tuổi, công tác tại một trường học ở TP Huế), sau đó hack để chiếm đoạt tài khoản facebook.

Chiếm được tài khoản facebook của chị H., Luân nhắn tin cho em chị H., nói đang cần card điện thoại gấp. Em chị H. vội mua hơn 30 thẻ cào (tổng cộng 5 triệu đồng) rồi nhắn mã số.

Trong khi nhắn mã số card, em chị H. liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Luân trả lời: Việc rất gấp, chị không thể nói chuyện vào lúc này, sẽ nói chuyện với em sau.

Cho đến sáng hôm sau, khi chị em H. gặp nhau thì mới biết là đã bị lừa nên đến trình báo cơ quan CA.

Trong khi cơ quan CA đang truy tìm đối tượng thì bất ngờ có nam thanh niên liên lạc với chị H. nói rằng, đang sở hữu 3 clip “cảnh nóng” của chị H. và chồng. Thanh niên dọa, muốn không bị đưa lên mạng thì phải đưa 20 triệu đồng.

Xác định đối tượng gọi điện cho mình và đối tượng lừa em gái mình nộp card điện thoại là một, chị H. đồng ý làm theo yêu cầu.

Lấy lý do trời mưa không thể đi xa được, chị H. đã “điều” được đối tượng đến Huế uống cà phê để nhận tiền. Khi đối tượng uống cà phê, nhận 20 triệu đồng từ chị H. thì các trinh sát bắt quả tang.

Tại CQĐT, Luân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Luân khai không trực tiếp hack facebook mà được một người bạn cho đường link, sau đó mở theo thì vào được tài khoản của chị H.

Từ lời khai này, TS Phòng CSKT CA tỉnh TT-Huế khẩn trương xác minh một số đối tượng liên quan.

Theo một cán bộ CA, cách đây khoảng 1 năm, lực lượng CSKT CA tỉnh TT-Huế đã bắt giữ Trần Long Hạc (1993) và Võ Thị Tuyết Nhi (1995, đều trú TX Quảng Trị) về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với thủ đoạn tương tự.

Hạc và Nhi đều là sinh viên các trường đại học ở Huế. Từ năm 2013 đến thời điểm bị bắt giữ, Hạc đánh cắp hơn 500 tài khoản facebook, sau đó Hạc - Nhi đăng nhập gửi tin nhắn đến người thân, bạn bè chủ tài khoản facebook để “nhờ” nạp thẻ cào điện thoại.

Sau khi có mã số thẻ, Hạc sử dụng các tài khoản tại các ngân hàng để chuyển đổi thành tiền mặt. Hai đối tượng thừa nhận đã lừa hàng trăm người chơi facebook chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Có thể nói, tình trạng lừa đảo thông qua mạng Internet, đặc biệt là thông qua mạng xã hội facebook vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Cơ quan CA khuyến cáo cá nhân sử dụng facebook không nên bấm vào link qua cửa sổ chat vì tất cả thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu truy cập của tài khoản đó được chuyển về hộp thư điện tử của đối tượng.

Từ đó, đối tượng sử dụng thông tin đăng nhập và đổi ngay mật khẩu truy cập của các tài khoản facebook này để chiếm đoạt nhằm mục đích lừa đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại