Kéo dài thời gian giữ chức vụ với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh

Hoàng Đan |

Ban cán sự Đảng Chính phủ vừa đồng ý kéo dài thời gian thời gian giữ chức vụ đối với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh.

Ông Ngô Văn Khánh, nguyên quán Hà Nội có học vị Thạc sỹ kinh tế. Ông sinh ngày 17/2/1958 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Khánh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Tổng thanh tra Chính phủ vào tháng 11/2011.

Trước đó, ông là Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II).

Theo thông tin trên website của Thanh tra Chính phủ, ông Khánh giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp.

Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ I, Vụ II, Vụ Giám sát thẩm định và Xử lý sau thanh tra. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, tại Quyết định 2489/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Đức Bình, Trợ lý đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về Văn phòng Chính phủ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại