Kèm sát như duyệt binh, tiêm kích Su-27 Nga vừa "trêu ngươi" máy bay trinh sát P-8A Mỹ

Bình Nguyên |

Như vậy, đây là lần thứ 2 các máy bay tiêm kích Nga tiến hành giám sát máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ trong vòng 1 tuần qua. Trước đó là Su-30SM, còn bây giờ là tiêm kích Su-27.

Cuộc "đụng độ" giữa tiêm kích Su-27 và máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ trên biển Đen được kênh Fox News loan tin đêm qua, thứ 7 ngày 13/05/2017, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hoa kỳ.

Vụ việc này xảy ra vào sáng thứ 6 trên vùng trời Biển Đen, cách bán đảo Crimea của Nga chừng 160km.

Nhà Trắng đã tăng cường các chuyến bay trinh sát ở khu vực này kể từ khi Crimea bỏ phiếu tái sáp nhập với Nga vào năm 2014.

Trước đó, vào hôm thứ 3, một vụ việc tương tự cũng xảy ra khi chiếc tiêm kích đa năng Su-30SM áp sát máy bay trinh sát P-8A Poseidon ở cự ly chỉ có 7m.

"Máy bay Mỹ đang thực hiện chuyên bay theo lịch trình đã định trên không phận quốc tế", Đại úy Pamela Kunze - nữ phát ngôn viên của Hải quân Mỹ ở Châu Âu phân trần. Hành đồng của chỉ huy trên chiếc máy bay Mỹ được cho là an toàn và chuyên nghiệp, nữ phát ngôn viên cho biết thêm.

Kèm sát như duyệt binh, tiêm kích Su-27 Nga vừa trêu ngươi máy bay trinh sát P-8A Mỹ - Ảnh 1.

Máy bay trinh sát P-8A Poseidon

Trưa ngày 9/5, các radar của lực lượng cảnh giới đường không Nga đã phát hiện một mục tiêu bay trên vùng nước trung lập của Biển Đen và đang hướng tới biên giới nước Nga. Lập tức, "một chiếc tiêm kích Su-30 thuộc Quân khu phía Nam đã được lệnh xuất kích để bay kèm, sẵn sàng đánh chặn nó", tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Phi công tiêm kích Nga đã thực hiện những động tác thao diễn "chào" các phi công Mỹ sau khi họ chuyển hướng chiếc máy bay trinh sát của mình khỏi đường bay tới biên giới nước Nga. Sau đó, tiêm kích Su-30 đã quay trở về căn cứ an toàn, Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm.

Với cư ly giữa 2 máy bay tiêm kích Su-27 và P-8A chỉ có 7m, được cho là tương đương với khoảng cách của các máy bay Nga khi bay trong đội hình duyệt binh qua Quảng trường Đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại