Kẻ xông vào nhà sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc đối diện mức án nào?

Hoàng Hải |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, hai nghi phạm liên quan đến vụ việc sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc khiến bé trai Vũ Hoàng A. (8 tuổi) bị chém tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng xác định hai nghi phạm gây án là Nguyễn Khánh Hưng (trú tại khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1996 trú tại tỉnh Tuyên Quang).

Bước đầu tại cơ quan Công an, Hưng và Thảo đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với PV về góc độ pháp lý liên quan đến sự việc trên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người.

Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Kẻ sát hại bé trai tám tuổi đối diện mức án nào? - Ảnh 1.

Khu vực cháu Vũ Hoàng A. tử vong.

Trẻ em là những đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ.

Theo đó, Điều 6, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ghi nhận: Các quốc gia thành viên thừa nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được sống. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn và phát triển của trẻ em.

Cháu bé 8 tuổi là người không có lỗi trong việc mâu thuẫn giữa đối tượng và gia đình mà lại bị nghi phạm đang tâm dùng hung khí chém vào vùng trọng yếu trên cơ thể gây tử vong.

Dù với bất cứ động cơ mục đích hay mâu thuẫn nào với gia đình cháu bé mà đối tượng vô cớ sát hại đều là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Luật sư Thơm cũng cho hay, hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Văn Thảo đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Với việc sát hại dã man cháu bé 8 tuổi, đối tượng Thảo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về Tội giết người theo Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Mức án mà nghi phạm Thảo có thể phải chịu là tử hình.

Còn về đối tượng Nguyễn Khánh Hưng - người đi cùng đối tượng Nguyễn Văn Thảo thời điểm xảy ra vụ án sẽ phải đối diện mức hình phạt nào, Luật sư Thơm cho biết, qua kết luận của cơ quan công an, đối tượng Hưng mặc dù không trực tiếp sát hại cháu Hoàng A. nhưng vẫn là đồng phạm với Thảo.

Vì vậy, đối tượng này vẫn bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015.

Mức án mà Hưng có thể phải chịu cũng là tử hình.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào sáng 13/4, anh Vũ Văn K. (SN1988, trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, bố nạn nhân Vũ Hoàng A.) đến bãi đất ở xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc) để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Nguyễn Cường Trung (SN 1980, trú tại Định Trung, TP Vĩnh Yên, anh trai Hưng) và Thảo, làm anh Trung bị thương nhẹ ở tay.

Sau đó, vào khoảng 19h ngày 14/4, Thảo cùng Hưng đi xe ô tô mang BKS 30A - 899.59, qua nhà anh Kiên và mang theo một con dao lê để giải quyết mâu thuẫn lúc trước.

Thời điểm này, cháu Vũ H.A. (là con trai cả của a K/) và cháu Đỗ T.B. (SN 2012, con chị gái anh K/) đang chơi trước cửa nhà. Thấy vậy, Thảo bảo Hưng dừng xe để Thảo một mình cầm theo dao lê đi đến chỗ cháu bé đang chơi và đâm 2 nhát vào lưng cháu H.A, rồi quay ra xe bỏ trốn.

Đến ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Khánh Hưng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại