Kẻ trốn truy nã bại lộ khi lên truyền hình bị tuyên 5 năm tù, gia đình bị hại bức xúc

Bảo Minh |

Sau 20 năm trốn truy nã, bảo vệ dân phố được lên truyền hình rồi bị bại lộ. Sau khi HĐXX tuyên 5 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng", gia đình bị hại bức xúc cho rằng không thỏa đáng.

Ngày 23/3, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lần thứ 2 đối với bị cáo Nguyễn Minh Tân (60 tuổi, nguyên phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hơn 20 năm trốn nã

Theo nội dung vụ án, gần 24 năm trước, ông Nguyễn Minh Tân làm bảo vệ khu phố tại quận Bình Thạnh. Rạng sáng 11/11/1994, ông Tân cùng nhóm thanh niên khoảng 10 người tổ chức uống rượu với nhau trước con hẻm trên đường Điện Biên Phủ.

Sau đó, nhóm thanh niên này đánh nhau với một nhóm khác. Thấy vậy, người đàn ông 60 tuổi cũng cầm gậy dân phòng xông vào tham gia đánh nhau. Vụ ẩu đả khiến một người tử vong.

Có hai người đã bị khởi tố và xét xử, riêng ông Tân bỏ trốn. Sau đó, Công an TP.HCM đã khởi tố và ra quyết định truy nã ông này về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra đã hủy bỏ quyết định khởi tố về tội Giết người đối với ông Tân.

Trong thời gian bỏ trốn, ông Tân lấy tên giả là Võ Minh Hùng và làm đội phó bảo vệ khu phố 5 tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Do có thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm, bắt cướp, năm 2014 ông này được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng giữa đời thường".

Em gái của nạn nhân khi xem chương trình trên tivi đã nhân ra nghi phạm giết anh trai nên trình báo công an. Ông Tân sau đó bị bắt và truy tố về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng với vai trò cầm đầu, chủ mưu. Tuy nhiên, ông không thừa nhận hành vi giết người.

Người nhà nạn nhân bức xúc khi bị cáo chỉ bị tuyên 5 năm tù

Đến năm 2015, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt ông Nguyễn Minh Tân 1 năm 6 tháng tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy toàn bộ bản án. Đến nay, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ 2.

Không đủ cơ sở buộc tội "Giết người"

Theo HĐXX, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý Tân về tội Giết người. Vì thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu, nhiều người liên quan đến vụ án đã chết hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, kết luận giám định pháp y cho thấy vết thương làm nạn nhân tử vong là con dao nhọn. Hiện trường không thu giữ được con dao màu đen gây án như mô tả của nhân chứng mà chỉ thu giữ được 2 mã tấu.

Bị cáo Tân trong phiên tòa này và các phiên tòa trước đều không thừa nhận hành vi đâm nạn nhân. HĐXX cho rằng không có căn cứ buộc Nguyễn Minh Tân tội "Giết người".

Tuy vậy, HĐXX nhận định bị cáo có hành vi côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm để gây án... nên cần có mức án nghiêm khắc, từ đó tuyên phạt bị cáo Tân 5 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tại tòa, gia đình bị hại bức xúc cho rằng việc chỉ truy tố ông Tân về tội "Gây rối trật tự công cộng" là không đúng. Phía bị hại còn bác cáo trạng, họ khai rằng đã nhiều lần tố cáo ông Tân với công an, dẫn công an đến bắt Tân chứ không phải ông này tự đầu thú.

Nhiều người bên phía nạn nhân đã lớn tiếng chửi bới, phản đối tội danh đối với bị cáo Tân. HĐXX cũng phải nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp can thiệp. Phía bị hại tỏ ra rất bức xúc với mức án 5 năm tù mà HĐXX đã tuyên, họ cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại