"Kẻ thất bại" của Man United bất ngờ có cơ hội thành HLV ĐT Anh

Thái Ninh |

Mặc dù FA chưa có công bố chính thức về cái tên sẽ thay thế Roy Hodgson, nhưng ngay từ thời điểm hiện tại, đã có không ít thông tin trái chiều về việc này.

Cách đây ít giờ, trên kênh truyền hình uy tín của nước Anh ITV đã cho đăng tải danh sách của những ƯCV tiềm năng nhất cho 1 vị trí dẫn dắt Tam sư sau Euro 2016 với tỉ lệ đặt cược tương ứng.

Theo các nhà cái, Gareth Southgate dẫn đầu danh sách với tỉ lệ đặt cược 8/1. Trong quá khứ, Southage từng có 53 lần khoác áo Tam Sư.

Cựu cầu thủ 45 tuổi này cũng từng có khoảng thời gian ngắn lên dẫn dắt Middlesbrough ( 2006-2009), và hiện đang là HLV trường đội U20 Anh.

Kẻ thất bại của Man United bất ngờ có cơ hội thành HLV ĐT Anh - Ảnh 1.

Southgate được đánh giá có cơ hội tiếp quản ghế HLV Tam sư cao nhất.

Đứng ở 2 vị trí tiếp theo là 2 cái tên Alan Pardew và Garry Neville với mức khá cao 10/1. Việc Pandew có tên trong danh sách là điều được dự báo từ trước khi mà vị HLV của Crystal Palace hiện tại được biết đến là một trong những chiếc lược gia đã khẳng định được tài năng ở Premier League.

Ngược lại sự xuất hiện của Neville khá bất ngờ. Bởi cựu ngôi sao Man United từng thất bại thảm hại khi dẫn dắt Valencia cách đây ít lâu.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng cơ hội của Gary Neville lại không hề nhỏ do anh đã có thời gian làm trợ lý tại ĐT Anh.

3 vị trí cuối cùng trong bản danh sách lần lượt là Brendan Rodgers, Eddie Howe (cùng tỉ lệ 16/1) và đáng chú ý nhất là Arsene Wenger ( 28/1).

Sự xuất hiện của Wenger có thể coi là một bất ngờ thú vị khi mà vị HLV 67 tuổi này chưa từng một lần bày tỏ ý định dẫn dắt ĐT Anh.

Nhưng FA vẫn có lý do để mà hướng về Giáo sư khi mà Wenger đã có đến 20 năm làm việc tại Anh, ngoài ra ông cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal.

Kẻ thất bại của Man United bất ngờ có cơ hội thành HLV ĐT Anh - Ảnh 2.

Wenger sẽ làm thầy Rooney?

Triết lý và phong cách chơi bóng của Wenger là điều khiến FA phải suy nghĩ nghiêm túc, nhất là sau màn thể hiện nhạt nhòa của các tuyển thủ Anh tại VCK Euro 2016 vừa qua.

So với sự đoán của giới truyền thông trước đó, bản danh sách được ITV đề cập không hề có cái tên Alan Shearer.

Cựu tiền đạo ĐT Anh và Newcastle đã từng không dưới một lần bày tỏ nguyện vọng được dẫn dắt Tam Sư. Bản thân Shearer cũng khá được lòng một số trụ cột của ĐT Anh hiện tại như Rooney, Joe Hart, Cahill, Milner.

Nhưng việc xa rời các công tác chuyên môn về bóng đá khá lâu phần nào đó tác động không nhỏ tới việc Shearer không có tên trong bản danh sách được nêu trên.

Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn còn phải chờ vào FA. Mọi chuyện đến phút chót có thể thay đổi bất ngờ.

Vòng loại World Cup 2018 cũng chuẩn bị tới rất gần, việc cái tên nào có "vinh dự" trở thành HLV tiếp theo của ĐT Anh sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại