"Kẻ hủy diệt" của Pháp có đủ sức đánh bại Iskander-M?

Việt Hùng |

Pluton là một hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn do Pháp sản xuất, nó có chức năng và đặc tính kỹ chiến thuật gần như tương tự với Iskander-M của Nga.

Tên lửa đạn đạo Pluton được chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh, hệ thống sử dụng khung gầm xe tăng AMX-30 có sức cơ động cao. Ngoài đầu đạn thường, Pluton còn có thể mang đầu đạn hạt nhân để trở thành tên lửa chiến lược.

Dưới đây là chi tiết sức mạnh của hệ thống tên lửa tấn công được mệnh danh là "Kẻ hủy diệt" của Pháp:

Do ra đời từ khá lâu nên dễ dàng nhận thấy khi đặt cạnh Iskander-M, Pluton của Pháp vẫn có một khoảng cách nhất định, nó thậm chí còn thua kém cả biến thể xuất khẩu Iskander-E trên mọi chỉ số.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại