Kẻ duy nhất thắng Argentina tại World Cup 2022 chỉ ra cách 'bắt chết' Messi

Đặng Lai |

Cho tới trước trận chung kết World Cup 2022, Saudi Arabia là đội tuyển duy nhất đánh bại được Argentina của Lionel Messi. "Đạo diễn” trong chiến thắng vang dội này, HLV Herve Renard, vừa bày cách để ĐT Pháp “bắt chết” M10 vào đêm nay.

Trước trận chung kết vào lúc 22h00 hôm nay (18/12), Herve Renard đã được tờ L’Equipe của Pháp phỏng vấn. Đầu tiên là câu hỏi vị HLV này đã chuẩn bị thế nào trước khi làm nên chiến công lịch sử ngay ngày ra quân trước Argentina .

Ông trả lời: “Chúng tôi không tập trung tất cả vào Messi , mà dành sự chú ý lớn đến vị trí của anh ấy trong đội hình ĐT Argentina. Bạn phải tìm ra vùng hoạt động chủ yếu, khu vực mà Messi có ảnh hưởng nhất nằm ở đâu, đoán xem bóng đến chân anh ấy bằng cách nào.

Bạn không được để Messi được phép tự do. Và bạn phải đẩy vị trí nhận bóng của anh ấy cách xa khung thành từ 35 đến 40 mét. Tôi luôn yêu cầu các cầu thủ (Saudi Arabia) là phải tranh chấp ngay ở thời điểm anh ấy nhận bóng”.

Kẻ duy nhất thắng Argentina tại World Cup 2022 chỉ ra cách bắt chết Messi - Ảnh 1.

Theo HLV Renard, De Paul chính là vị trí ĐT Pháp cần phải khóa chặt

Ông Renard, người từng có nhiều năm làm việc tại Pháp, cũng chỉ cho đồng nghiệp Didier Deschamps cách hóa giải Messi bằng việc “loại bỏ” tầm ảnh hưởng của Rodrigo De Paul, người chơi đằng sau có vai trò dọn dẹp, làm nền cho siêu sao 35 tuổi tỏa sáng.

“Trên hết, bạn cần gây sức ép với De Paul. Đây là một trong những cầu thủ hay nhất bên phía Argentina. Anh ta một trong những người hỗ trợ tốt nhất cho Messi”, vị HLV của tuyển Saudi Arabia nhấn mạnh.

“Vai trò của De Paul luôn là rất quan trọng. Cầu thủ này cai quản cả một hành lang phải, giúp mở ra nhiều khoảng không gian cho Messi. Và mỗi khi Argentina mất bóng, Rodrigo De Paul cũng băng về thật nhanh để phòng ngự”.

Kẻ duy nhất thắng Argentina tại World Cup 2022 chỉ ra cách bắt chết Messi - Ảnh 2.

HLV Renard hy vọng đội nhà sẽ làm tốt nhiệm vụ kèm Messi

Messi luôn được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Đây là trách nhiệm của những người bên cạnh anh ấy, như Paredes, Mac Allister hay Fernandez. Họ chạy khắp nơi để duy trì khoảng không gian tối ưu cho Messi. Như chúng ta thấy trong trận gặp Croatia, sợi dây liên kết giữa Messi, Alvarez và De Paul là rất nguy hiểm”.

Nhân dịp này, HLV Renard cũng hy vọng với sự trở lại của Adrien Rabiot, ĐT Pháp sẽ có một đối trọng thực sự với De Paul tại khu trung tuyến, qua đó phá lối chơi tấn công theo trục dọc của Argentina. Hãy chờ xem tối nay, ĐT Pháp có áp dụng những tư vấn từ ông Renard hay không và nếu có thì họ sẽ thành công như thế nào!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại