Kẻ đột nhập quán cà phê giết người, hiếp dâm chủ quán hầu tòa

Bảo Ngọc |

Nhân lợi dụng đêm tối đã đột nhập vào quán cà phê quen, dùng dao cắt cổ em trai chủ quán rồi đi vào phòng ngủ hiếp dâm chủ quán.

Hôm nay, 20/4, TAND TP Đà Nẵng cho biết vào chiều cùng ngày sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Nhân là hung thủ trong vụ án đột nhập quán cà phê để thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm, cướp của chấn động Đà Nẵng cuối năm 2016.

Vào đêm 22/11/2016, Nhân đột nhập vào quán cà phê T.A.(quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Hắn đã dùng dao cắt cổ anh Phạm Đức Q., em trai chủ quán (SN 1985, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Sau đó, hắn vào phòng ngủ dùng dao khống chế chị P.T.M.L (SN 1983, chị gái anh Q.) và thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Nhân lấy số tiền 3,2 triệu đồng cùng một sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Nạn nhân P.T.M.L. lợi dụng kẻ trộm sơ hở nên gọi điện thoại cầu cứu hàng xóm. Anh Quang được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến ngày 28/11/2016, Nhân bị lực lượng cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại