Kẻ đe dọa phá tan "bữa tiệc" của U19 Việt Nam

Tiểu Mã |

Cánh cửa để U19 Việt Nam lọt vào tứ kết U19 châu Á sẽ hẹp lại nếu Waleed Kareem phía Iraq vẫn duy trì phong độ ghi bàn như 2 trận đấu vừa qua.

Với 4 điểm trong tay sau 2 lượt trận, U19 Việt Nam đang có cơ hội lớn lọt vào tứ kết U19 châu Á. Chỉ cần một trận hòa trước U19 Iraq, chúng ta sẽ đi tiếp mà không cần biết kết quả trận U19 Triều Tiên gặp U19 UAE.

Song, điều đáng ngại là ở chỗ U19 Iraq đang tỏ ra rất khác biệt so với phần còn lại ở bảng B. Minh chứng là sau 2 lượt trận, họ đã ghi được 5 bàn thắng và chưa để thủng lưới.

Quan trọng hơn, Iraq đang sở hữu một nhân tố được đánh giá rất cao là cầu thủ trẻ Waleed Kareem – người đã có 3 bàn thắng.

Ở trận đấu mở màn gặp UEA, Waleed Kareem tỏa sáng với pha đệm bóng chớp nhoáng sau cú căng ngang của đồng đội, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đối đầu Triều Tiên, cầu thủ mang áo số 20 này tiếp tục là nhân tố xuất sắc nhất trận với một cú đúp được thực hiện chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 63 đến 65), giúp Iraq hủy diệt nhà đương kim á quân với tỷ số 4-0.

Kẻ đe dọa phá tan bữa tiệc của U19 Việt Nam - Ảnh 1.

Waleed Kareem đang là chân sút số 1 của U19 Iraq.

Với 3 pha lập công, Waleed Kareem đang là chân sút số 1 của Iraq và theo AFC, anh chính là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới.

Một điều thú vị rằng Waleed Kareem hoàn toàn không phải là một tiền đạo. Vị trí sở trường của cầu thủ 18 tuổi này là hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự.

Thần tượng của Kareem là tiền đạo Neymar của Barca và đáng lưu ý rằng dù thường chơi ở vị trí phòng ngự nhưng anh lại hay dâng cao để tham gia vào các pha tấn công.

Ngoài lợi thế về thể lực, thể hình và tốc độ, số 20 của Iraq còn có điểm mạnh là khả năng chọn vị trí và dứt điểm rất lợi hại.

Theo AFC, dù đá vị trí tiền vệ phòng ngự, Waleed Kareem vẫn thường phát huy hiệu quả vai trò phát động tấn công và đây là mẫu ngôi sao mà mọi đối thủ ở châu Á phải đề cao cảnh giác.

Kẻ đe dọa phá tan bữa tiệc của U19 Việt Nam - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của Waleed Kareem khiến U19 Iraq đáng sợ hơn hẳn.

Hôm qua, sau cú đúp giúp Iraq đại thắng Triều Tiên để giành tấm vé đầu tiên bảng B lọt vào tứ kết, Waleed Kareem đã phát biểu: "Đây là trận đấu đáng tự hào với cá nhân tôi và nó còn có ý nghĩa lớn đối với toàn đội.

Kết quả này giúp chúng tôi có thêm sự tự tin. Chúng tôi muốn được góp mặt tại VCK World Cup U20 tại Hàn Quốc năm 2017".

Lượt trận cuối cùng vòng bảng sắp tới, chưa biết HLV của Iraq có cất Waleed Kareem để giữ sức cho vòng tứ kết hay không nhưng nếu ra sân, chắc chắn cầu thủ này chính là mối hiểm họa lớn nhất mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải đề phòng.

Bốn đội bóng xuất sắc nhất của VCK U19 châu Á 2016 sẽ đại diện cho châu lục thi đấu VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

Trong trường hợp chủ nhà Hàn Quốc lọt vào bán kết (trở thành 1/4 đội xuất sắc kể trên) thì đội 4 đội thua ở tứ kết sẽ chia cặp loại trực tiếp để chọn ra đội mạnh nhất giành tấm vé thứ 5 tham dự U20 World Cup.

Hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết. Thứ hạng các đội trong bảng sẽ được phân chia theo điểm số.

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên trong bảng bằng điểm nhau thì sẽ tính theo thành tích đối đầu. Sau đó mới đến hiệu số bàn thắng bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại