Kẻ đâm em gái nhân tình 17 nhát dao thoát án tử hình

Văn Minh |

Nhờ khắc phục hậu quả, gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo 48 tuổi, ngụ Cần Thơ thoát án tử hình.

Ngày 30/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều).

Theo bảng án sơ thẩm ngày 2/4, bị cáo Lực bị TAND TP Cần Thơ tuyên mức án tử hình về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là chị Nhung, em gái người tình của Lực.

Năm 2014, Lực nảy sinh tình cảm với chị Liên (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền). Do Lực đã có gia đình nên chị Nhung phản đối và ngăn cản mối quan hệ này.

Tháng 5/2017, chị Nhung về sống cùng chị gái và mở quán nhậu tại xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền). Bị em gái nhân tình ngăn cản mối quan hệ yêu đương, Lực  nảy sinh ý định giết người.

Tối 2/11/2017, Lực mang đoạn dây điện, một đầu để hở lõi đồng luồn qua ống tre và đầu dây còn lại dùng để ghim vào ổ điện cùng con dao đến quán nhậu của nạn nhân ở xã Mỹ Khánh.

Lực chờ hai chị em nạn nhân đóng cửa quán, đi ngủ rồi mới lẻn vào nhà. Nghe tiếng động, chị Nhung thức giấc thì bị Lực lấy dao đâm liên tiếp 16 nhát vào người cho đến khi gãy cán dao.

Chị Liên từ trong buồng chạy ra thì bị Lực dùng hai tay bóp cổ. Sau đó, người đàn ông này còn lấy dây điện với ý định chích điện vào người 2 nạn nhân nhưng không được vì xảy ra chập điện.

Lực bỏ trốn đến ngày 5/11/2017 thì bị bắt giữ tại Sóc Trăng. Chị Nhung do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, đã khắc phục số tiền 470 triệu đồng cho bị hại và gia đình này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

Vì vậy, HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên án bị cáo từ tử hình xuống còn chung thân.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại