Kẻ chém bạn vì không cho xem "phim đen" ra đầu thú

Nguyễn Song (TH) |

Bị bạn can ngăn không cho xem "phim đen", Đảo bực tức cầm mã tấu chém trọng thương nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hôm nay (3/5), Nguyễn Văn Đảo (25 tuổi, ngụ khu vực 4, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời), nghi can cầm mã tấu chém chủ quán game tử vong vì không cho xem "phim đen" đã ra đầu thú tại Công an an H.Trần Văn Thời (Cà Mau).

Nạn nhân mà Đảo ra tay sát hại là anh Huỳnh Hữu Tính (27 tuổi), chủ tiệm internet ở khu vực 4, thị trấn Sông Đốc.

Theo thông tin trước đó, anh Tính có cửa hàng internet, game online tại thị trấn Sông Đốc. Đảo là bạn anh Tính có hay tới đây chơi và ngủ lại cửa hàng.

Đêm 30/4, Đảo có sử dụng một chiếc máy tính và truy cập vào nhiều trang web có nội dung đồi trụy. Thấy bạn vào nhiều web đen nên anh Tính đã can ngăn không cho Đảo xem "phim đen" nhưng Đảo vẫn không chịu.


Anh Tín nằm điều trị tại Bệnh viện Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân/Zing

Anh Tín nằm điều trị tại Bệnh viện Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân/Zing

Sau đó, 2 bên xảy ra to tiếng, cãi vã, anh Tính bực mình tát bạn một cái. Bị bạn tát, Đảo bỏ về rồi quay lại cầm theo mã tấu đuổi chém anh Tính nhiều nhát.

Thấy Đảo cầm hung khí đuổi và chém, anh Tính hoảng sợ bỏ chạy rồi đưa tay trái lên đỡ thì bị chém trúng thẳng vào tay, đứt xương ống tay.

Ngay sau khi chém bạn, Đảo bỏ trốn khỏi địa phương rồi ra đầu thú sau 3 ngày. Về phần anh Tính được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau ngay sau đó.

Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật nối động mạch, cầm máu và nẹp inox cố định xương cho anh Tín. Bên ngoài vết thương, có đến trên 30 mũi khâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại