Kẻ cầm súng cướp ngân hàng ở Huế trốn chạy như thế nào?

Bảo Ngọc |

Tẩu thoát bằng cách bắn vào người truy đuổi, xóa dấu vết hoàn hảo giúp kẻ cướp ngân hàng ở Huế trốn tránh cơ quan điều tra trong 12 ngày.

Nổ súng bắn người truy đuổi

Nghi can Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987, trú tỉnh Đắc Nông) vừa bị Công an Thừa Thiên Huế bắt giữ để điều tra về hành vi cướp ngân hàng vào ngày 18/2 vừa qua.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết khi bị bắt trong buổi lễ khai trương cửa hàng bán thực phẩm chức năng của mình, Tâm rất bất ngờ.

"Nghi can liên tục chối tội và khẳng định không liên quan đến vụ án. Chỉ khi chúng tôi đưa ra trích xuất camera cùng các tang chứng, vật chứng thì hắn mới thừa nhận. Có lẽ hắn bất ngờ vì kế hoạch trốn chạy cùng việc xóa dấu vết của mình quá hoàn hảo", Đại tá Sơn nhận định.

Trước thông tin kẻ cướp ngân hàng vừa bị bắt, anh Nguyễn Phúc Bảo Hiển (SN 1974, trú TP Huế) cho hay anh rất mừng vì cơ quan điều tra đã bắt được kẻ gây án.

Kẻ cầm súng cướp ngân hàng ở Huế trốn chạy như thế nào? - Ảnh 1.

Anh Hiển, người truy đuổi tên cướp và bị bắn khi hắn tẩu thoát

Anh Hiển chính là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án. Khi vụ cướp xảy ra, anh Hiển đã dùng xe máy đuổi theo kẻ cướp để bắt giữ nhưng bất thành.

"Tôi đang có việc ở đường Mai Thúc Loan ngay cạnh nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng nên nghe tiếng tri hô. Sau ít giây tôi thấy 1 người mặc áo đen, bịt mặt, đi xe Atila lao từ chi nhánh ngân hàng BIDV Thành Nội ra đường.

Tôi khi đó chỉ nghi ngờ đây là kẻ cướp nên tăng ga đuổi theo để bắt giữ lại. Hắn chạy từ đường Mai Thúc Loan sang đường Ngô Đức Kế, rẽ vào Hàn Thuyên rồi vào đường Xuân 68.

Đến đoạn Xuân 68 thì nó dừng xe, nổ súng bắn vào tôi 2 phát. Khoảng cách 2 bên chỉ gần 10m nhưng tôi may mắn thoát chết. Công an bắt được hắn tôi rất mừng và mong sẽ xét xử nghiêm minh", anh Hiển nói.

Kẻ cầm súng cướp ngân hàng ở Huế trốn chạy như thế nào? - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai nghi can Tâm (Ảnh Công an Thừa Thiên Huế cung cấp)

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay sau khi cắt đuôi người truy đuổi, Tâm không chạy trốn ngay mà tiếp tục lái xe lòng vòng qua nhiều tuyến đường thuộc nội thành Huế. Tâm khai mục đích là để xem có bị ai truy đuổi hay không.

Giấu súng ở quê ngoại

Tâm tẩu thoát thành công khỏi hiện trường vụ cướp và người truy đuổi thì điều khiển xe máy đến gửi ở bãi đậu xe thuộc chợ Đông Ba (TP Huế). Hắn ung dung bắt taxi về xã Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) để thăm bà ngoại.

Kẻ cầm súng cướp ngân hàng ở Huế trốn chạy như thế nào? - Ảnh 3.

Khẩu súng Tâm sử dụng khi thực hiện vụ cướp ngân hàng (Ảnh Công an Thừa Thiên Huế cung cấp)

"Nghi can đã chuẩn bị kế hoạch xóa dấu vết rất kỹ lưỡng. Hắn mua súng và xe máy đều ở trên mạng.

Chiếc xe máy được chúng tôi tìm thấy nhưng không thể xác định được chủ vì xe bị kẻ gian ăn trộm và mua bán không giấy tờ trên facebook. Tâm mua xe này nhằm mục đích không cho cơ quan điều tra ra dấu vết", 1 điều tra viên Công an Thừa Thiên Huế tiết lộ.

Theo cơ quan điều tra, Tâm quê gốc ở huyện Phú Vang nhưng gia đình đã đi kinh tế mới từ lâu. Tâm ít khi về thăm quê ngoại. Do vậy, Tâm về thăm bà ngoại thì không ai nghi ngờ.

Tại đây, Tâm để lại chiếc balo trong đó có giấu khẩu súng rồi thản nhiên thay quần áo bắt xe quay trở lại Đà Nẵng.

Đại tá Sơn cho biết dù Tâm đã cố tình xóa hết dấu vết nhưng nhờ các nguồn tin từ người dân, cơ quan điều tra đã phác thảo được chân dung nghi phạm và tổ chức truy tìm.

"Chúng tôi nhận định nghi phạm nhiều khả năng đang lẩn trốn ở Đà Nẵng. Công an Thừa Thiên Huế đã huy động gần 100 trinh sát tập trung truy tìm với phác thảo của hắn.

Sau 12 ngày truy tìm, hung thủ vụ cướp ngân hàng chấn động TP Huế đã bị bắt. Chúng tôi đang làm rõ liệu Tâm có đồng phạm trong vụ việc hay không", Đại tá Sơn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại