Kẻ bắt cóc trẻ em đòi 100 triệu tiền chuộc rút dao đâm 2 công an khi bị bao vây

Viết Dũng |

Hai công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) trong lúc khống chế một kẻ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc thì bị đâm trọng thương.

Ngày 15/12, Công an huyện Krông Búk cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) để điều tra, làm rõ một vụ bắt cóc và cố ý gây thương tích. Nạn nhân vụ bắt cóc là cháu Nguyễn Ngọc Duyên Anh (SN 2014).

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2015, chị Võ Thị Yến Duyên và Bùi Công Tuấn Bằng (SN 1981), không đăng ký kết hôn nhưng sống chung với nhau như vợ chồng tại thôn 4, xã Ngo Giang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Đến tháng 12/2016, chị Duyên không sống với Bằng nữa mà đưa con gái riêng với chồng trước là cháu Nguyễn Ngọc Duyên Anh về xã Cư Pơng (huyện Krông Búk) sinh sống.

Ngày 14/12, trong lúc cháu Anh đang đi học ở trường mầm non trên địa bàn xã Cư Pơng thì Bằng đến chở về Kon Tum rồi gọi điện đòi 15 triệu đồng tiền chuộc.

Lo lắng cho tính mạng con, chị Duyên đồng ý nhưng sau đó Bằng tăng lên 100 triệu đồng và hẹn chị này ra sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai) để trao tiền.

Chị Duyên chuẩn bị tiền, đồng thời trình báo lên Công an huyện Krông Búk.

Công an huyện Krông Búk sau đó đã cử 3 cán bộ lên đường sang Kon Tum để phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xác minh, giải cứu cháu Anh.

Bằng hẹn chị Duyên ở nhiều địa điểm rồi quyết định chọn cây xăng tại thị trấn Đắk Hà (Kon Tum) để nhận tiền.

Khi nghi can đang nhận tiền thì Thượng úy Hoàng Bá Hùng và Thiếu úy Y Ngiu (Công an huyện Krông Búk) ập vào khống chế. 

Bị bất ngờ nhưng Bằng vẫn kịp rút dao dao đâm khiến 2 công an bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nghi can bị lực lượng chức năng bao vây bắt giữ tại chỗ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại