KC-130 Mỹ tiếp "máu" cho máy bay Nga: Việt Nam còn chờ gì nữa?

Bình Nguyên |

Ai đó cho rằng vũ khí Nga và Mỹ chẳng bao giờ song hành được cùng với nhau, hãy xem lại. Thậm chí, máy bay Mỹ còn bổ trợ rất tốt cho máy bay Nga!

Hầu hết mọi người đều cho rằng vũ khí Nga và vũ khí Mỹ là 2 hệ khác biệt nhau, phối hợp với nhau đã quá khó chứ nói gì đến bổ trợ lẫn nhau. Hãy xem lại! Có quá nhiều ví dụ cho thấy 2 hệ vũ khí này vẫn dễ dàng tích hợp với nhau, cùng song hành tạo nên sức mạnh của quân đội nhiều quốc gia.

Chẳng nói đâu xa, ngay như những quốc gia láng giếng có quyền và lợi ích liên quan đến khu vực Biển Đông vốn đang có nhiều diễn biến phức tạp, họ đã và đang sử dụng rất nhiều vũ khí khác nhau tới từ 2 hệ.

Đơn cử như Không quân Malaysia dùng cùng lúc cả F/A-18 (Mỹ) và MiG-29, Su-30MKM (Nga) hay Không quân Indonesia có Su-27, Su-30 bay chung với F-16, C-130. Thậm chí, máy bay tiếp dầu KC-130 (Mỹ) của Không quân nước này đang trở thành cặp bài trùng không thể thiếu và đảm nhiệm rất tốt vai trò tiếp "máu" cho các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại Su-27/30 (Nga).

Đã không ít lần truyền thông quốc tế hé lộ về việc Việt Nam có thể sẽ mua các máy bay vận tải C-130 của Mỹ bên cạnh các máy bay tuần tra săn ngầm P-3C. Nếu "tin đồn" này thành hiện thực thì cũng không có gì quá bất ngờ.

KC-130 Mỹ tiếp máu cho máy bay Nga: Việt Nam còn chờ gì nữa? - Ảnh 1.

Không quân Indonesia sử dụng máy bay KC-130 tiếp dầu cho Su-30MK2.

Bởi lẽ, không chỉ với Mỹ mà còn rất nhiều quốc gia khác, C-130 được đánh giá là "ngựa thồ" đa năng an toàn, hiệu quả, chi phí mua sắm và duy trì hoạt động rất hợp lý.

Bên cạnh sức chở lớn hơn C-295M, C-130 còn có các biến thể máy bay tuần thám biển, săn ngầm, hỗ trợ hỏa lực mặt đất và đặc biệt là khả năng tiếp dầu trên không - vốn đang là điểm yếu của Không quân Việt Nam.

Rõ ràng, các máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Việt Nam vốn có sẵn cần tiếp dầu đồng bộ, nên để tăng bán kính chiến đấu và thời gian hoạt động trên không, chúng cần được bơm "máu" trên không và ứng viên hoàn hảo nhất tại thời điểm này chính là dòng KC-130 của Mỹ.

Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo cách Không quân Indonesia vận dụng song hành 2 hệ máy bay Nga - Mỹ một cách thuần thục, chúng đã hỗ trợ lẫn nhau rất tốt, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các máy bay tiêm kích Su-27 và Su-30MK2 có trong biên chế.

Bạn hãy xem video dưới đây thì mới thấy rõ là xuất xứ Nga hay Mỹ chẳng quan trọng. Miễn là chúng phối hợp được với nhau.

Máy bay Mỹ tiếp dầu cho Su-27 và Su-30 Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại