Juventus bạo chi, hàng nghìn người "kêu khổ" vì Cris Ronaldo

Đoàn Dự |

Sau các diễn biến nhanh chóng mặt, thương vụ Juventus hỏi mua Ronaldo giá 100 triệu euro đang có dấu hiệu chững lại. Và người ta đang tự hỏi, Lão bà lấy đâu ra 100 triệu euro?

100 triệu euro chuyển nhượng và 30 triệu euro tiền lương/năm dành cho Ronaldo không phải con số quá đáng kinh ngạc. Nhưng với những ai yêu mến Juventus đều tỏ ra bất ngờ về chuyện Lão bà quyết chơi đậm tới vậy vì siêu sao người Bồ Đào Nha.

Mới đây, theo Marca chia sẻ, thì ra Juventus đã có nhà tài trợ đặc biệt, đứng sau chống lưng về tài chính để chiêu mộ CR7. Nhà tài trợ đó chính là thương hiệu xe hơi FIAT nổi tiếng của thành phố Turin, Italia.

Cần phải biết, Chủ tịch CLB Juventus, Andrea Agnelli cũng là thành viên Hội đồng quản trị của FIAT. Chính vì thế, ông đã nhờ tới sự hỗ trợ tài chính của hãng xe hơi này (sở hữu thương hiệu Ferrari) để chiêu mộ Ronaldo.

Juventus bạo chi, hàng nghìn người kêu khổ vì Cris Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo đang trong kì nghỉ mát tại Hy Lạp với bạn gái Georgina và gia đình.

Đổi lại, theo Marca, FIAT có thể kiếm lời từ Ronaldo bằng cách khai thác quảng cáo với siêu sao Bồ Đào Nha.

Nhưng trong một diễn biến khác, việc FIAT tài trợ cho Juventus mua Ronaldo được xem như một phần nguyên nhân khiến hàng nghìn nhân viên của hãng xe hơi này phải chịu khổ. Cụ thể, họ đã không được tăng lương trong suốt 10 năm qua, dù lạm phát thời gian ấy lên tới 10.7%.

Juventus chi 126 triệu euro mỗi năm cho các hoạt động tài trợ, riêng Juventus nhận được 26.5 triệu euro.

Vì vậy, việc Ronaldo tới Juventus không hẳn đã chỉ nhận được toàn những lời chúc tụng như CR7 nghĩ tới những ngày qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại