Jurgen Klinsmann đàm phán dẫn dắt tuyển Anh

Minh Anh |

Người đồng đội cũ ở đội tuyển Đức, Oliver Bierhoff tiết lộ rằng Jurgen Klinsmann đã liên lạc với LĐBĐ Anh nhằm mục đích đàm phán để trở thành HLV trưởng ĐT Anh sau khi Roy Hodgson chia tay.

Sau khi phải dừng bước ở ngay vòng 1/8 EURO 2016 bởi đội bóng nhỏ bé Iceland (thua 1-2), HLV Roy Hodgson đã chính thức nói lời chia tay ĐT Anh.

Đã có nhiều ứng cử viên được nhắc tới cho vị trí ghế nóng của Tam sư, nhưng mới đây, HLV Jurgen Klinsmann là người đầu tiên đã liên lạc với LĐBĐ Anh (FA) nhằm mục đích đàm phán dẫn dắt Tam sư.Oliver Bierhoff, đồng đội của Jurgen Klinsmann khi cả hai còn khoác áo ĐT Đức cho biết:

"Klinsmann đã thảo luận với FA. Trong quá khứ ông ấy đã thành công khi dẫn dắt ĐT Đức, đây chính là cơ sở để khẳng định Jurgen Klinsmann đủ khả năng đảm nhiệm những công việc khó khăn. ĐT Anh đang cần một vị thuyền trưởng như vậy."

Khi được hỏi liệu Klinsmann có thể giúp ĐT Anh ngày một đi lên, ông Bierhoff cho biết: "Ông ấy là người phù hợp nhất ở thời điểm này, Klinsmann đã cầm quân kể từ năm 2004.

Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng Klinsmann luôn mang tới động lực cho các cầu thủ, ông ấy có đủ can đảm để đưa ra những quyết định khó khăn nhất. Đây là điều bất cứ ai cũng cần có".

Theo báo chí Anh đưa tin, ứng cử viên hàng đầu được chọn thay thế HLV Roy Hodgson đó là Gareth Southgate, vị chiến lược gia hiện đang dẫn dắt đội U21 Anh.

Tuy nhiên, ông Southgate đã chính thức từ chối cơ hội dẫn dắt Tam sư. Hiện tại FA vẫn đang trong quá trình tìm kiếm cái tên thích hợp nhất cho tuyển Anh, ngoài Jurgen Klinsmann họ còn đang chú ý tới những Alan Pardew (Crystal Palace), Eddie Howe (Bournemouth), Brendan Rodgers (Celtic), Roberto Martinez (thất nghiệp), Sean Dyche (Burnley) và cựu trợ lý Roy Hodgson, Gary Neville.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại