Jordan kêu gọi Mỹ thúc đẩy giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine

Cẩm Bình |

Hội kiến Phó tổng thống Mỹ Mike Pence vào ngày 21.1, Vua Jordan Abdullah hy vọng Mỹ sẽ tái xây dựng “tín nhiệm và sự tự tin” bằng cách thúc đẩy giải pháp hai nhà nước Israel- Palestine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Vua Abdullah cho biết ông xem xung đột giữa Israel và Palestine là “đầu mối gây bất ổn tiềm năng”. Ông cũng lo ngại một quyết định như quyết định của Tổng thống Mỹ không phải là kết quả đạt được từ một cuộc dàn xếp mang tính toàn diện cho xung đột Israel- Palestine”.

Theo Vua Abdullah: “Tôi mong Mỹ sẽ tiếp cận và tìm ra con đường đúng đắn để vượt qua những tình huống thách thức này”. Lãnh đạo Jordan một lần nữa khẳng định Đông Jerusalem phải là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.

Phát biểu sau cuộc gặp, Phó tổng thống M.Pennce cho biết ông nhất trí với ý kiến của Vua Abdullah, không đồng tình với quyết định của Tổng thống D.Trump.

Ngoài ra, như đã phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập một ngày trước đó, ông M.Pence cho biết Mỹ sẽ ủng hộ giải pháp hai nhà nước nếu cả Israel và Palestine đều đồng ý.

Jordan kêu gọi Mỹ thúc đẩy giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine - Ảnh 1.

Phó tổng thống M.Pence cam kết Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước - Ảnh: Reuters


Trang Reuters dẫn lời các quan chức đi cùng Phó tổng thống Mỹ cho biết khi gặp lãnh đạo Ai Cập và Jordan, ông M.Pence đã “nhờ” họ gây sức ép để phía Palestine chấp nhận quay trở lại với tiến trình đàm phán hòa bình.

Thăm và gặp gỡ lãnh đạo Ai Cập và Jordan nằm trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông của Phó tổng thống M.Pence. Sau Jordan, ông Pence đã bay tới một căn cứ quân sự gần biên giới Syria thăm hỏi binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây, trước khi sang Israel và kết thúc chuyến công du.

Chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ đã bị Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tẩy chay. Trước khi ông M.Pence bắt đầu chuyến công du, ông Abbas đã bay sang gặp Ngoại trưởng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) với ý định thuyết phục các nước này công nhận nhà nước Palestine.

Jordan kêu gọi Mỹ thúc đẩy giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine - Ảnh 2.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas không gặp Phó tổng thống Mỹ mà bay sang châu Âu - Ảnh: AP


Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tỏ ý chào đón Phó tổng thống Mỹ. Phát biểu trước nội các của mình vào ngày 21.1, Thủ tướng Netanyahu gọi ông M.Pence là “người bạn vĩ đại của nhà nước Israel”, cho biết sẽ cùng ông bàn luận những vấn đề an ninh trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại