Johnny Depp đệ đơn kiện Amber Heard 50 triệu USD, khẳng định vợ cũ chính là "hung thủ" của bạo lực gia đình

M.A |

Luật sư của Johnny Depp đã khẳng định cáo buộc của vợ cũ nam diễn viên là "một trò lừa bịp tinh vi" để quảng bá hình ảnh bản thân.

Daily Mail, Deadline, People và hàng loạt trang báo mới đây đã đăng tải thông tin nam diễn viên Johnny Depp đã đệ đơn kiện vợ cũ Amber Heard sau khi cô cáo buộc anh bạo hành gia đình vào năm 2016.

Luật sư của nam diễn viên 55 tuổi miêu tả cáo buộc bạo hành gia đình gần 3 năm trước của Amber Heard là "một trò lừa bịp tinh vi" và sẽ kiện nữ diễn viên 50 triệu USD (1.160 tỷ đồng) vì bôi nhọ chồng cũ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của anh.

Luật sư của Johnny Depp cũng khẳng định nam diễn viên không hề bạo hành vợ cũ, cáo buộc này của cô chỉ là một trò lừa bịp để quảng bá hình ảnh và thúc đẩy sự nghiệp của nữ diễn viên Aquaman. "Bà Heard không phải là nạn nhân của bạo lực gia đình, mà chính là hung thủ", luật sư của Johnny Depp nêu rõ.

Không những thế, phía Johnny Depp cũng nhắc lại việc 2 nhân viên cảnh sát không hề thấy vết thương dưới mắt Amber sau khi cô cáo buộc chồng cũ đánh đập mình. Ngoài ra, 87 video trích xuất từ camera giám sát chứng minh rằng nam diễn viên không ném điện thoại vào mặt vợ cũ như lời cáo buộc.

Johnny Depp đệ đơn kiện Amber Heard 50 triệu USD, khẳng định vợ cũ chính là hung thủ của bạo lực gia đình - Ảnh 1.

Amber Heard từng xuất hiện với khuôn mặt bầm dập sau khi cáo buộc chồng đánh đập mình.

Trước đó, Amber Heard từng nhiều lần kể về việc bị Johnny Depp bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần trong suốt 15 tháng chung sống.

Tháng 12/2018, cô viết trên tờ Washington Post rằng mình đã từng mất việc và phải nhận rất nhiều lời dọa giết sau khi thừa nhận bị chồng bạo hành, ném điện thoại vào mặt cô, kéo tóc và đánh cô khi say xỉn.

Heard đâm đơn ly dị Johnny Depp vào năm 2016. Sau gần 1 năm kiện tụng ầm ỹ, tháng 1/2017, vụ ly hôn của cặp đôi hoàn tất. Amber Heard nhận 7 triệu USD tiền giải quyết ly hôn của Johnny Depp và cô đã quyên góp và quyên góp một khoản vài triệu USD cho Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles.

Nguồn: Dailymail.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại