*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các chuyên gia dập tắt giấc mơ của Ukraine về việc máy bay Gripen mang tên lửa Meteor kiểm soát bầu trời Nga bằng câu nói: “Cánh bị cắt cụt”.
Cùng với việc cung cấp tiêm kích JAS 39 Gripen, Thụy Điển còn bàn giao cho Ukraine vũ khí không chiến tối tân nhất của mình.
Liên minh hàng không của các nước đối tác đã khuyến cáo Thụy Điển tạm thời không nên cung cấp tiêm kích đa năng JAS 39 Gripen cho Ukraine.
Khả năng tự động không chiến nhờ trí tuệ nhân tạo của JAS 39 Gripen là đặc điểm quan trọng của tiêm kích thế hệ 6.
Ngoài F-16, Không quân Ukraine dự kiến còn nhận nhiều tiêm kích tối tân khác của phương Tây.
Theo giới chuyên gia phương Tây, JAS 39 Gripen có thể giúp Không quân Ukraine giành lợi thế trên không.
Đau đớn nhất đối với mẫu máy bay này có lẽ là thất bại gần đây trước F-35 (tiêm kích đang gặp vô vàn vấn đề của Mỹ). Vì sao một mẫu chiến đấu cơ tốt như vậy lại không được chọn?
Thụy Điển có lực lượng không quân không đông nhưng khá phát triển, được trang bị máy bay chiến đấu đa năng duy nhất là máy bay tiêm kích-cường kích nội địa Saab JAS 39 Gripen mà không quân quốc gia Bắc Âu này có kế hoạch duy trì hoạt động trong 15-20 năm tới.
Indonesia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại phi đội máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Áo, trong một kế hoạch mua sắm quốc phòng bất ngờ từ quốc gia Đông Nam Á này.
Mặc dù có trong tay máy bay hiện đại nhưng phi công Trung Quốc để lộ nhiều yếu kém trước các cuộc tấn công tầm xa và tỏ ra chậm chạp khi phản ứng trước các chiến thuật tấn công.
Để đi tới thành công hiện tại, tiêm kích JAS-39 Gripen cũng phải trải qua chặng đường thử nghiệm, đánh giá tính năng đầy gian nan, trong đó tai nạn là điều khó tránh khỏi.
Theo tờ SCMP, năng lực chiến đấu của J-11D sánh ngang với Su-35. Tuy nhiên, chuyên gia Nga đã chỉ ra thực tế sốc về máy bay nội địa của Trung Quốc.
Tâm điểm