Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á

Trần Ngọc |

Jack Ma – ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba lớn nhất Trung Quốc – vừa vượt tỷ phú Wang Jianlin trở thành người giàu nhất châu Á.

Sau khi hãng tài chính Ant Financial của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Alibaba huy động được số vốn kỷ lục 4,3 tỷ USD hôm qua (26/4), Jack Ma hiện nắm trong tay 33,3 tỷ USD, theo số liệu của Bloomberg Billionaire Index – thống kê tài sản của các tỷ phú giàu có nhất thế giới.

Với khối tài sản kếch xù này, Jack Ma đã vượt qua nhà tài phiệt bất động sản Wang Jianlin – ông chủ tập đoàn Dalian Wanda Group (32,7 tỷ USD) và tỷ phú Hong Kong - Li Ka Shing (29,5 tỷ USD).

Dù vậy, ngôi vị này của Jack Ma có lẽ sẽ không giữ được lâu bởi Wang Jianlin đang tái cấu trúc mảng giải trí và lên kế hoạch niêm yết mảng bất động sản để được định giá cao hơn tại Trung Quốc.


Bảng thống kê tài sản của Jack Ma, Wang Jianlin và Li Ka Shing

Bảng thống kê tài sản của Jack Ma, Wang Jianlin và Li Ka Shing

Jack Ma hiện sở hữu 6,3% Alibaba và 37,9% Ant Financial.

Ông cũng được cho là sẽ niêm yết Ant Financial, biến thương vụ này thành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO ) lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2010.

Cách đây không lâu, tập đoàn Alibaba đã mạnh tay đầu tư 1 tỷ USD vào Công ty Lazada có trụ sở tại Singapore.

Theo đó, Alibaba bỏ ra 500 triệu USD vào các cổ phiếu mới phát hành của Lazada, và thêm 500 triệu để mua lại cổ phần từ các cổ đông trong Lazada.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại