*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo tờ Global Times (Trung Quốc), chiếc Chengdu J-7 cuối cùng có thể sẽ “xuất ngũ” trong năm nay. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chiến đấu cơ có từ những năm 1960 này sẽ không còn bay nữa.
Lực lượng quân sự Trung Quốc phụ trách giám sát an ninh gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ liên tiếp cho tiến hành tập trận và thử nghiệm vũ khí mới.
Vũ khí Mỹ bị cấm vận, vũ khí Trung Quốc không tin cậy còn Châu Âu thì giá cả khộng hợp lý, Pakistan càng ngày càng xích lại gần Nga.
Hơn 3 thập kỷ trước, Đài Loan đã sử dụng "chiến tranh tuyên truyền" để đoạt lấy một máy bay tối tân đang trong thời gian thử nghiệm của Trung Quốc.
Theo giới chuyên gia quân sự, có ít nhất 5 hệ thống vũ khí trụ cột của Trung Quốc được sản xuất nhờ việc đánh cắp, sao chép khí tài của các cường quốc.
Albania là một quốc gia nhỏ bé nằm tại Đông Nam châu Âu, vì hoàn cảnh lịch sử mà quân đội nước này có trong biên chế khá nhiều vũ khí, khí tài do Trung Quốc sản xuất.
Máy bay MiG-21 được hứa hẹn có thể tồn tại trong 100 năm và là một trong những phi cơ đánh chặn siêu thanh nổi tiếng nhất của chiến tranh hiện đại.
Hoán cải những máy bay chiến đấu MiG-21 đã hết niên hạn phục vụ trở thành tên lửa hành trình đối đất là một ý tưởng rất đáng để cân nhắc.
Theo tin của Press Trust - Ấn Độ, một chiếc máy bay chiến đấu F-7 (tên không quân Pakistan đặt cho loại máy bay xuất khẩu J-7 của Trung Quốc) đã gặp tai nạn và đâm xuống đất ngày 11/07.
(Soha.vn) - Trung Quốc gần đây đã ngừng sản xuất các bản sao MiG-21 của mình (tức J7) sau gần 50 năm sản xuất phiên bản hiện đại từ thiết kế ban đầu của Nga.