Israel tức tốc gửi công hàm tới 32 nước, tung đòn vây hãm: Iran "dằn mặt" bằng vũ khí chưa từng sử dụng

An An |

Israel vừa trải qua cuộc họp gần 3 giờ cho các đòn thù tiềm tàng nhằm vào Iran, trong khi đó, Ngoại trưởng nước này cũng đã gửi yêu cầu đặc biệt cho 32 quốc gia trên thế giới.

Israel gửi công hàm cho 32 nước

Theo Times of Israel ngày 16/4, Ngoại trưởng nước này, ông Israel Katz đã gửi công hàm tới 32 quốc gia trên toàn thế giới kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa của Iran và liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố sau cuộc tấn công cuối tuần.

Trong một tuyên bố trên X, trước đây là Twitter, Ngoại trưởng Katz tuyên bố, ông đang "dẫn đầu một cuộc tấn công chính trị chống lại Iran".

"Việc trừng phạt chương trình tên lửa và tuyên bố IRGC là tổ chức khủng bố sẽ giúp kiềm chế và làm suy yếu Iran", ông Katz đồng thời nói thêm rằng hành động này phải ngay lập tức được thực hiện trước khi quá muộn.

Israel tức tốc gửi công hàm tới 32 nước, tung đòn vây hãm: Iran

Tướng IDF nhấn mạnh sẽ tung đòn đáp trả Iran. Ảnh: Xinhua

Ở một diễn biến liên quan, theo CNN, nội các chiến tranh Israel đã xem xét các kế hoạch quân sự để chuẩn bị cho các đòn trả đũa tiềm tàng đối với Iran trong cuộc họp kéo dài gần ba giờ hôm 15/4.

"Nội các chiến tranh vẫn quyết tâm hành động nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu quyết định đã được đưa ra hay chưa", CNN dẫn lời một quan chức Israel cho biết.

Cũng theo quan chức này, nội các chiến tranh cũng xem xét các lựa chọn ngoại giao nhằm cô lập Iran và điều này có thể được thực hiện song song với phản ứng quân sự.

Trong ngày 15/4, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Herzi Halevi đã đến thăm căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel, nơi bị bốn tên lửa đạn đạo của Iran tấn công trong cuộc tấn công vào sáng sớm 14/4.

"[Israel] đang nhìn về phía trước, chúng ta đang xem xét các bước hành động và việc phóng rất nhiều tên lửa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel sẽ vấp phải phản ứng", ông Halevi nói với các phi công tại căn cứ.

Trong một tuyên bố video bằng tiếng Anh khác, tướng Halevi cho biết, cuộc tấn công đã "tạo ra những cơ hội hợp tác mới ở Trung Đông" và "Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả cho hành động của mình".

"Trên khắp bầu trời Trung Đông - một liên minh đã được kích hoạt để ngăn chặn cuộc tấn công này, đánh dấu sự khởi đầu chiến dịch của IDF: Lá chắn sắt", ông nói. 

"Lực lượng Phòng vệ Israel cùng với Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Lực lượng vũ trang Anh; Lực lượng Vũ trang Pháp và các đối tác khác đã cùng hoạt động trong thời gian thực trên không, mặt đất và trên biển".

Iran cảnh cáo tung vũ khí chưa được sử dụng

Theo đài truyền hình AlMayadeen (Lebanon), Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian mới đây cũng gửi lời cảnh báo sắc lạnh tới Israel. 

Cụ thể trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock vào ngày 15/4, ông Amir-Abdollahian khẳng định, nếu Israel tiếp tục chấp nhận rủi ro và làm tình hình leo thang hơn nữa, thì Iran sẽ có những biện pháp đáp trả nhanh chóng và quyết liệt hơn.

Ông nói thêm, Iran cần cảnh báo rằng Israel có thể vượt qua lằn ranh đỏ.

Ngoài ra, Người phát ngôn Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh của Quốc hội Iran Abolfazl Amoui cũng cho biết, Iran đã lên sẵn mọi kịch bản và sẵn sàng triển khai các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại