Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga

Trung Hiếu |

Thời gian qua, Ukraine khẩn thiết muốn Israel cung cấp cho họ các vũ khí hiện đại để ứng phó với Nga trên chiến trường. Tuy nhiên, Israel đã không đáp ứng lại các yêu cầu đó. Israel đang nỗ lực cân bằng mối quan hệ với cả Nga và Ukraine.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel. Ảnh: The Hill.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel. Ảnh: The Hill.

Ukraine hiện đang đặc biệt muốn Israel cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại để đối phó với máy bay không người lái (UAV) của Nga. Nhưng Israel đã bác bỏ lời kêu gọi đó. Ý đồ của Israel là tiếp tục duy trì quan hệ chiến lược với Nga.

Khát khao của Ukraine

Đại sứ quán Ukraine tại Israel, trong một bức thư gửi vào ngày 18/10, đã yêu cầu chính phủ Israel tham gia “hợp tác tương trợ trong lĩnh vực phòng không, phòng thủ tên lửa”. Cơ quan ngoại giao này cảnh báo rằng kinh nghiệm chiến trường của Iran được vận dụng vào UAV là mối đe dọa trực tiếp đối với Trung Đông.

Axios trích dẫn bức thư: “Yêu cầu của phía Ukraine đối với phía Israel ủng hộ các đề xuất nêu trên là dựa trên cách nhìn nhận như sau: kinh nghiệm tích cực mà Iran thu được từ việc sử dụng các vũ khí nói trên ở Ukraine sẽ dẫn tới các cải thiện hơn nữa đối với các hệ thống vũ khí của Iran”.

Lá thư của Đại sứ quán Ukraine tại Israel thể hiện mong muốn có được hệ thống Vòm Sắt của Israel - hệ thống nổi tiếng về khả năng đánh chặn thành công rocket phóng từ dải Gaza, với tỷ lệ thành công lên tới 97%.

Trong bức thư, Ukraine cũng muốn mua một số vũ khí khác là Barak-8, David’s Sling và Arrow Interceptor - các hệ thống phòng không tiên tiến và nhiều tầng có thể đánh chặn rocket và tên lửa tầm trung, tầm xa và ngày càng được sử dụng phổ biến để ngăn chặn UAV.

Israel từ chối cấp vũ khí nhưng vẫn cố duy trì quan hệ tốt

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz hôm 19/10 nói rằng Israel “sẽ không cung cấp các hệ thống vũ khí” cho phía Ukraine.

Israel đã kiềm chế trong viện trợ vũ khí chiến lược cho Ukraine , với hy vọng duy trì quan hệ với Nga.

Hiện Israel duy trì liên lạc với Nga ở Syria để đối phó với hoạt động vận chuyển vũ khí của Iran tại đây. Israel cũng quan tâm đến cộng đồng người Do Thái ở Nga.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ chối viện trợ quân sự xuất hiện sau khi Đại sứ quán Ukraine tại Israel chính thức kêu gọi Israel viện trợ cho họ các hệ thống phòng không sau khi hứng chịu các đòn tấn công bằng UAV của Nga trong 2 tuần qua. Nhiều nguồn tin khẳng định Nga đã sử dụng các UAV mua của Iran.

Các UAV cảm tử Shahed-136 đã gây hư hại nặng cho nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ukraine, đe dọa nguồn cung điện nước tại nước này trong bối cảnh mùa đông đã cận kề.

Trong khi đó, Uzi Rubin - Giám đốc thứ nhất của Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel bên trong Bộ Quốc phòng Israel, nói: “Bản thân đất nước chúng tôi cũng trong trạng thái chiến tranh. Tôi không cho rằng chúng tôi có thể làm trống kho vũ khí của mình. Chúng tôi xuất khẩu vũ khí. Chúng tôi là một trong các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Nhưng điều đó có nghĩa rằng nếu quý vị muốn có một hệ thống vũ khí của Israel, quý vị phải ký hợp đồng mua và đợi chờ trong quá trình vũ khí được sản xuất”.

Lục quân Mỹ cũng sở hữu 2 pháo đội Vòm Sắt nhưng chính quyền Mỹ chưa gửi đi bất cứ tín hiệu nào về việc sẽ gửi các vũ khí này sang Ukraine.

Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Gantz từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông vẫn cho biết Israel sẽ tiếp tục sát cánh với sự ủng hộ của phương Tây cho Ukraine.

Bộ trưởng Gantz nói với các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU): “Chúng tôi đã yêu cầu người Ukraine chia sẻ thông tin về nhu cầu của họ và đề xuất hỗ trợ phát triển một hệ thống cảnh báo sớm cứu mạng người”.

Israel đã gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraine, công khai lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và được cho là đã chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại