Israel ra tối hậu thư cho Hamas: Chiến tranh quy mô lớn sẽ bùng phát cuối tuần này?

Anh Tú |

Tờ Times of Israel cho biết, mức độ căng thẳng giữa Israel và Phong trào Hamas ở Dải Gaza đã đạt tới đỉnh điểm chưa từng thấy kể từ cuộc chiến Gaza năm 2014.

Lãnh đạo Israel đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang của nước này sẵn sàng đánh chiếm Dải Gaza nếu trong tuần này các vụ tấn công bằng diều bay không suy giảm.

Thông tin trên được kênh truyền hình Channel 10 của Israel cho biết ngày hôm qua (17/7). Theo đó, Israel đã đưa ra tối hậu thư cho Phong trào vũ trang Hamas nếu đến thứ Sáu tuần này (20/7) mà họ không ngừng các vụ tấn công bằng diều và khí cầu nhằm vào Israel thì Tel Aviv sẽ không còn lựa chọn nào khác là phải phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Theo Channel 10, Israel đã gửi trực tiếp thông điệp này cho Hamas thông qua các cơ quan tình báo Ai Cập, đồng thời cho biết Hamas đã phúc đáp bằng thông báo rằng lực lượng của họ sẽ cố gắng ngăn chặn các vụ tấn công như vậy theo đúng thời hạn.

Hôm Chủ Nhật cuối tuần qua, Sư đoàn thiết giáp số 162 của Israel đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự mô phỏng một đợt tấn công vào Dải Gaza và chiếm giữ thành phố cùng tên này.

Mặc dù Quân đội Israel tuyên bố cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước và không liên quan gì tới các sự kiện gần đây nhưng một số nhà phân tích vẫn cho rằng đó là hành động đe dọa gián tiếp với Hamas.

Israel ra tối hậu thư cho Hamas: Chiến tranh quy mô lớn sẽ bùng phát cuối tuần này? - Ảnh 1.

Một chiếc diều mang vật liệu cháy chuẩn bị được phóng sang miền Nam Israel ngày 22/6

Ngày 17/7, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đến thăm Sư đoàn 162 ở Dải Gaza và nói rằng Israel đang chuẩn bị sẵn sàng cho một "chiến dịch quân sự". "Quân đội Israel đã sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào", ông Netanyahu nói.

Tin tức được kênh Channel 10 đưa ra đúng vào thời điểm Quốc hội Israel (Knesset) vừa quyết định tước bỏ quyền phát động chiến tranh của thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng nước này.

Quyết định lập pháp mới ngày 17/7 của Israel đã trao quyền tuyên bố chiến tranh cho Hội đồng Nội các với thành viên gồm một số quan chức cấp cao, trong đó có cả bộ trưởng ngoại giao và tài chính.

Trong vài tháng trở lại đây, Israel liên tục phải hứng chịu các đợt tấn công bằng diều bay và khí cầu cũng như một số vật dụng tự chế làm bom cháy khác. Hàng nghìn héc ta diện tích đã bị thiêu rụi bởi các vụ tấn công này.

Tờ Times of Israel cho biết, mức độ căng thẳng giữa Israel và Phong trào Hamas ở Dải Gaza đã đạt tới đỉnh điểm chưa từng thấy kể từ cuộc chiến Gaza năm 2014.

Israel đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới sát biên giới Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại