Israel mua thêm 17 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Báo Tin Tức/TTXVN |

Ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, nước này đã hoàn tất hợp đồng thứ 3 mua thêm 17 máy bay tiêm kích hiện đại F-35 của Mỹ và số máy bay này sẽ được bàn giao trước năm 2024.

Theo tuyên bố của bộ trên, thương vụ lần này là một phần của hợp đồng lớn đặt mua tổng cộng 50 máy bay F-35. Bộ Quốc phòng Israel không nêu cụ thể giá trị của thương vụ vừa ký kết trong dịp cuối tuần tại Mỹ song cho biết đây là lần đầu tiên giá của máy bay F-35 ở mức dưới 100 triệu USD/chiếc.

Với mức giá ưu đãi này, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ cân nhắc tăng số lượng máy bay đặt mua để mở rộng lực lượng không quân nước này. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hoan nghênh thương vụ này là "sự bổ sung chiến lược và quan trọng đối với Không quân Israel", góp phần giúp IDF cũng như không quân nước này giải quyết các thách thức an ninh.

Trước đó, Israel đã nhận được 5 chiếc F-35 và số máy bay này đang được Không quân Israel thử nghiệm. Theo kế hoạch, trong tuần tới sẽ có thêm 2 chiếc được bàn giao và 2 chiếc nữa sẽ được chuyển cho Israel vào tháng 11 tới.

Trong bản hợp đồng đầu tiên, Israel đã đặt mua 19 chiếc F-35 trị giá 125 triệu USD/chiếc, bản hợp đồng thứ 2 gồm 14 chiếc F-35 trị giá 112 triệu USD/chiếc. Dự kiến, mức giá F-35 sẽ còn giảm xuống khoảng 80 triệu USD/chiếc trong những năm tới.

Israel đã lên kế hoạch thay thế các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel bằng máy bay F-35 hiện đại, nhằm đảm bảo ưu thế quân đội nước này trong khu vực. F-35 là loại máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, một động cơ, được tích hợp các cảm biến tiên tiến nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Loại máy bay này do tập đoàn Lockheed Martin cùng các đối tác chính là Northrop Grumman, United Technologies Corp's Pratt & Whitney và BAE Systems Plc, phát triển và chế tạo để trang bị cho quân đội Mỹ cùng 10 đồng minh.

http://baotintuc.vn/quan-su/israel-mua-them-17-may-bay-chien-dau-f35-cua-my-20170827201750035.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại