Israel không kích ác liệt, phá hủy đường hầm tấn công, tuồn vũ khí lậu

QS |

Hôm qua (29/5), quân đội Israel đã tấn công và phá hủy một đường hầm xâm nhập 900m vào lãnh thổ Israel.

Nó được sử dụng để tuồn vũ khí lậu vào trong dải Gaza, qua Ai Cập, sau đó tiếp tục vào Israel.

Israel không kích ác liệt, phá hủy đường hầm tấn công, tuồn vũ khí lậu - Ảnh 1.

Đường hầm bị Israel phá hủy tại Kerem Shalom hôm 29/5. Ảnh: IDF

Quân đội Israel cho biết, họ phát hiện ra đường hầm này 10 ngày trước. Ban đầu, Lực lượng Phòng vệ Israel lên kế hoạch phá hủy đường hầm vào tuần tới nhưng cuối cùng, họ đã nhân cơ hội căng thẳng đang leo thang tại nam Israel để tấn công nó vào hôm qua. Đây là đường hầm tấn công thứ 10 từ dải Gaza mà IDF đã phá hủy trong 6 tháng qua.

Israel không kích ác liệt, phá hủy đường hầm tấn công, tuồn vũ khí lậu - Ảnh 2.

Sơ đồ đường hầm mà Không quân Israel đã tấn công. Nguồn: Haaretz

Trước đó, hàng chục quả rocket và đạn cối đã được bắn từ phía dải Gaza nhằm vào các khu định cư ở miền nam Israel. Không quân Israel sau đó đã tiến hành hơn 35 đợt không kích vào Gaza (từ sáng 29/5), đánh vào 7 cơ sở của phong trào Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad của Palestine sau khi 2 tổ chức này tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ tấn công nêu trên vào Israel.

Israel đáp trả vụ tấn công bằng rocket và đạn cối từ dải Gaza

Các báo cáo từ Gaza cho biết, Không quân Israel đã tấn công các căn cứ và cơ sở của nhóm Hồi giáo Jihad tại thành phố Gaza, Khan Yunis, Dir al-Balah và trại tị nạn Nuseirat trưa 29/5. Một tiếng sau, các đợt tấn công khác đã được ghi nhận nhằm vào cơ sở của Hamas và Jihad ở phía nam và tây thành phố Gaza.

Các cơ sở khác của Jihad trên bờ biển Gaza, và một cơ sở sản xuất vũ khí ở khu vực Rafah cũng bị tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại