Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thề sát cánh với Qatar chống lại yêu sách của khối Ả Rập

A.T |

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định sẽ mở không phận, hải phận cho chính quyền Doha.

Hôm Chủ nhật, Tổng thống Iran Rouhani đã điện đàm với Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani và khẳng định rằng cuộc "bao vây" của bốn quốc gia Ả Rập (Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain, Ai Cập) gần đây bằng cách tuyệt giao với Doha là điều mà Iran cảm thấy "không thể chấp nhận được".

Ông Rouhani cũng cam kết với Quốc vương Qatar rằng "Tehran sẽ đứng về phía chính phủ Qatar".

"Không phận, hải phận và biên giới trên đất liền của Iran sẽ luôn mở rộng với Qatar như một quốc gia thân thiện", ông Rouhani nói, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác của hai nước sẽ vẫn "liên tục".

"Chúng tôi tin rằng nếu có những bất đồng giữa các nước trong khu vực thì việc dùng áp lực, đe dọa và trừng phạt không phải là cách tốt để giải quyết những bất đồng", tuyên bố nói thêm.

Khối 4 nước Ả Rập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao, thương mại với Qatar và áp đặt lệnh phong tỏa biên giới bao gồm đóng cửa không phận và hải phận với Qatar vào ngày 5.6, sau khi buộc tội Doha là ủng hộ "chủ nghĩa khủng bố".

Qatar đã nhiều lần bác bỏ và cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần hối thúc các bên ngồi vào bàn thương lượng nhưng không làm hạ nhiệt.

Hôm thứ 6 tuần trước, khối 4 nước Ả Rập đã thông qua Kuwait để chuyển tới Qatar một tối hậu thư bao gồm 13 yêu sách đặt Doha trước lựa chọn: chấp hành hay tiếp tục chịu cấm vận.

Danh sách chi tiết 13 yêu cầu chưa được tiết lộ cụ thể nhưng trong đó có 3 khoản là Qatar phải đóng cửa hãng thông tấn Al Jazeera, hạn chế quan hệ với Iran và đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar.

Ngoài ra, Qatar cũng buộc phải bồi thường cho các nước vùng Vịnh những thiệt hại và chi phí phát sinh từ chính sách ngoại giao của Qatar trong vòng nhiều năm qua.

Không chỉ vậy, khối Ả Rập cũng yêu cầu Qatar phải hoàn thành các yêu cầu trên trong thời gian 10 ngày và họ sẽ giám sát kỹ lưỡng việc thực thi kèm theo báo cáo đánh giá được công bố hàng tháng trong năm đầu tiên và hàng quý trong năm tiếp theo và hàng năm trong thập kỷ tiếp theo.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết họ đã tiếp nhận được danh sách này và truyền thông Doha mô tả chúng là vô lý, không khả thi.

Vài giờ trước khi Tổng thống Iran thể hiện quan điểm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng tố cáo yêu sách của khối 4 nước Ả Rập là "chống lại luật pháp quốc tế".

Cũng trong Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết một số điểm trong bản yêu sách "sẽ làm khó Qatar" dù khẳng định trong đó có những điểm mấu chốt tạo cơ sở để giải quyết bất đồng. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Washington đang ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Kuwait nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng và kêu gọi hai bên "ngồi lại với nhau" để tiếp tục đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại