Iran và Israel liệu đã ngừng leo thang căng thẳng?

Hồng Nhung/VOV1 |

Nguy cơ bùng nổ xung đột ở khu vực Trung Đông đã có phần lắng dịu trở lại khi cả Iran và Israel cùng ngưng leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, cục diện địa chính trị tại khu vực này dự báo sẽ có những thay đổi trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian xác nhận Iran đã bắn hạ một số máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran nhận định, đây chỉ là "đồ chơi" chứ không phải máy bay không người lái.

Iran và Israel liệu đã ngừng leo thang căng thẳng?- Ảnh 1.

Các vật thể lóe sáng trên bầu trời Jerusalem sau khi Iran phóng UAV và tên lửa về phía Israel. Ảnh: Reuters

Nhận định của Ngoại trưởng Iran cho thấy, Iran không xem đây là vụ tấn công trả đũa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nước này có thể sẽ không tấn công trả đũa Israel. Trước đó, truyền thông và các quan chức Iran cũng mô tả đây là cuộc tấn công của những kẻ xâm nhập, chứ không phải của Israel nên không cần thiết phải trả đũa.

Về phía Israel, cho đến nay, nước này vẫn lựa chọn im lặng sau vụ tấn công. Trên thực tế, đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran chỉ ở mức hạn chế và không nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Vụ tấn công chỉ để chứng minh khả năng của Israel trong việc thâm nhập sâu vào Iran mà không buộc Iran đáp trả bằng vũ lực.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát, những vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel và Iran những ngày qua cho thấy 2 quốc gia vốn được xem là không đội trời chung này, đã lần đầu tiên vượt qua những giới hạn đỏ.

Giáo sư Uzi Rabi, thuộc trung tâm nghiên cứu Moshe Dayan về Trung Đông ở Israel nhận định: “Chúng ta đã chúng kiến sự chuyển hướng, một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Israel và Iran. Không dừng lại ở cuộc chiến tranh trong bóng tối, cuộc chiến đó đã trở thành công khai. Đây là diễn biến mới đầy nguy hiểm trong bức tranh toàn cảnh địa chính trị của chúng ta ở Trung Đông”.

Trước những diễn biến mới tạo ra những nguy cơ xung đột nguy hiểm tại Trung Đông, cộng đồng thế giới tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế nhằm ngăn xung đột lan rộng.

Hôm qua, người phát ngôn Chính phủ Đức Stefen Hebrestreit nhấn mạnh: “Điều quan trọng là chúng tôi cảnh báo các bên không nên leo thang hơn nữa. Giảm leo thang bây giờ phải là thông điệp của thời đại. Chúng tôi nhất định phải ngăn chặn một cuộc xung đột trong khu vực. Và lời kêu gọi này được gửi đến tất cả các bên”.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt vòng xoáy trả đũa nguy hiểm ở Trung Đông. Trong khi Tổng thống Mỹ Giâu Bai-đừn lặp lại cam kết bảo vệ Israel song cũng kêu gọi nước này cần suy nghĩ cẩn thận và có chiến lược trước khi tung ra phản ứng chống lại Iran có thể gây ra một cuộc chiến toàn diện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại