Iran tuyên bố kiểm soát các cuộc biểu tình

Vũ Anh Tuấn |

Iran tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã kiểm soát hoàn toàn tình hình ở Tehran và các thành phố khác, nơi diễn ra các cuộc biểu tình đường phố.

Tuyên bố này được đưa ra hôm 2/1sau khi có ít nhất 21 người thiệt mạng trong suốt gần 1 tuần biểu tình rầm rộ tại quốc gia này.

Theo ông Ramezan Sharif người phát ngôn của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các cơ quan thực thi pháp luật đang giải quyết tốt nhiệm vụ của họ, không cần sự trợ giúp của cơ quan này cũng như sự can thiệp thêm vào tình hình hiện nay.

Kênh truyền hình Al Mayadeen cho biết, các đơn vị đặc nhiệm chống bạo loạn của Iran đã kiểm soát tình hình ở những nơi diễn ra biểu tình, như tại các quảng trường Azadi, Enghelab và Ferdowsi ở Tehran.

Theo nguồn tin này, cảnh sát đã giải tán một nhóm khoảng 100 người biểu tình tụ tập ở trung tâm Tehran tối 3/1 và có thể đã bắt được một trong những kẻ xúi giục các cuộc biểu tình.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters của Anh, các cơ quan thực thi pháp luật Iran trong 3 ngày qua đã bắt giữ 450 người tham gia các cuộc biểu tình tại Iran, trong đó riêng hôm 2/1 là 100 người.

Trong khi đó, theo truyền thông Iran, đêm 1/1 đã có thêm 9 người chết trong các vụ bạo động xảy ra tại khu vực Isfahan, miền Trung Iran.

Trước đó, các hãng truyền thông Iran thông báo đã có 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra từ ngày 28/12. Như vậy, tính đến hôm 2/1, các cuộc biểu tình đã khiến 21 người thiệt mạng.

Để trấn an người dân, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cam kết thúc đẩy các nỗ lực giải quyết những vấn đề kinh tế còn tồn tại ở nước này. Tại buổi tiếp người đứng đầu các ủy ban thuộc Quốc hội Iran ở Tehran, ông Rouhani cam kết chính phủ sẽ tăng cường các nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế, thất nghiệp, lạm phát cũng như ô nhiễm không khí.

"Một số người ra đường biểu tình không chỉ về vấn đề kinh tế, không giống như một số người ra đường nói rằng chúng tôi cần tiền, bánh mì, nước. Họ còn có những nhu cầu khác. Họ muốn những thứ khác. Một trong những nhu cầu đó là muốn có được một môi trường tự do hơn. Nhu cầu của con người không chỉ là tiền, không chỉ là kinh tế".

Tuy nhiên, Tổng thống Rouhani khẳng định, lực lượng chức năng nước này sẽ "đáp trả những kẻ gây rối trật tự công cộng và phạm pháp" đang biểu tình trên khắp đất nước trong những ngày gần đây.

Ông Rouhani cho biết thêm các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra tại Iran là kết quả của những vấn đề trong nước cũng như tác động từ bên ngoài, trong đó có Saudi Arabia. Tổng thống Rouhani còn cho rằng "các kẻ thù của Iran" muốn thấy các cuộc khủng hoảng và tình trạng thù địch xảy ra tại nước Cộng hòa Hồi giáo này sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5/2017.

Những tuyên bố của Tổng thống Rouhani được đưa ra giữa lúc làn sóng biểu tình tại nước này đã kéo dài 5 ngày. Đây là làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại Iran kể từ khi xảy ra tình trạng bạo loạn năm 2009. 

Người biểu tình tuần hành trên các tuyến phố nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp, nghèo đói và giá cả sinh hoạt gia tăng. Nhiều đối tượng quá khích đã tấn công các ngân hàng và nhiều tòa nhà chính phủ, cũng như đốt xe của cảnh sát buộc lực lượng an ninh phải mạnh tay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại